21/07/2018 - 09:36

Các hiệp hội doanh nghiệp tăng cường liên kết hợp tác cùng phát triển 

(CT)- Chiều ngày 20-7, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng dự hội nghị liên kết hợp tác các hiệp hội doanh nghiệp phía Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) tổ chức. Hội nghị thu hút 17 hiệp hội doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phía Nam và hơn 400 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tham dự.

Để đáp ứng tình hình mới và mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên tham gia vào các hiệp hội doanh nghiệp, hội nghị liên kết hợp tác các hiệp hội doanh nghiệp, CBA đã cùng các hiệp hội doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phía Nam chia sẻ các kinh nghiệm, nguồn lực và phương pháp hoạt động, công tác quản lý và hỗ trợ hội viên giải quyết các khó khăn, phát triển kinh doanh,… Trong khuôn khổ hội nghị, CBA còn tổ chức hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp đến từ 17 hiệp hội doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phía Nam. Qua đó, đã kết nối cho 100 doanh nghiệp và có 420 giao dịch được ghi nhận giữa các doanh nghiệp đến từ các hiệp hội. Hướng tới, CBA và các hiệp hội doanh nghiệp phía Nam sẽ liên kết thực hiện công tác tư vấn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ xúc tiến kinh doanh hiệu quả... từng bước nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng đánh giá cao việc các hiệp hội triển khai các chương trình liên kết hợp tác giữa các hiệp hội doanh nghiệp với nhau. Đồng thời, yêu cầu các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp; phát huy tinh thần khởi nghiệp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường liên doanh, liên kết hợp tác cùng nhau phát triển. Thành phố luôn ủng hộ hoạt động của CBA và tạo điều kiện thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp; quan tâm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Tại hội nghị, các hiệp hội doanh nghiệp đã ký kết thống nhất chương trình hành động cuối năm 2018 và năm 2019 (ảnh).

M.Hoa

Chia sẻ bài viết