15/03/2011 - 08:09

Các cơ quan Trung ương lấy ý kiến cử tri về những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII

* BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TP CẦN THƠ: Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/2011/NQLT ngày 8 tháng 2 năm 2011 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử Đại biểu Quốc hội, ngày 14-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các ban, đơn vị trực thuộc, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, cùng hơn 80 cử tri đang công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Hội nghị đã nghe Thông báo của Bộ Chính trị về việc giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đảng tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII và việc tổ chức lấy ý kiến cử tri tại Văn phòng Trung ương Đảng theo đúng quy trình, thủ tục luật định; báo cáo tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của từng đồng chí được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII; nghe giới thiệu các tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, những người không được ứng cử Đại biểu Quốc hội, theo quy định tại Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với 100% số cử tri có mặt, nhất trí giới thiệu 2 đồng chí ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

* Sáng cùng ngày, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác về những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII tại các cơ quan của Quốc hội. Dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị; Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn. 240 cử tri đại diện cho toàn thể cán bộ đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe giới thiệu danh sách 61 ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII bao gồm 9 ứng cử viên do Bộ Chính trị giới thiệu; 33 ứng cử viên do Ban Bí thư giới thiệu và 19 ứng cử viên do Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu. Các đại biểu cử tri nghe tiểu sử tóm tắt của từng đồng chí; tiêu chuẩn đại biểu và những trường hợp không được ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện cử tri hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị đúng theo quy trình, thủ tục luật định; bày tỏ sự tin tưởng vào những ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã được giới thiệu, nếu trúng cử sẽ phát huy tốt năng lực trong công tác... Các Đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII tại các cơ quan của Quốc hội.

* Chiều cùng ngày, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác về những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Trương Vĩnh Trọng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đại diện các vụ, đơn vị trực thuộc, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng 177 cử tri đang công tác tại Văn phòng Chính phủ.

Hội nghị đã nghe giới thiệu các tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, những người không được ứng cử Đại biểu Quốc hội, theo quy định tại Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội. Các cử tri tham dự Hội nghị đã nghe giới thiệu danh sách 5 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của từng đồng chí. Phát biểu tại Hội nghị, đại diện cử tri đánh giá việc tổ chức Hội nghị đúng theo quy trình, thủ tục luật định; bày tỏ sự tin tưởng vào những ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đã được giới thiệu nếu trúng cử sẽ phát huy tốt năng lực trong công tác... Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với 100% số cử tri có mặt, nhất trí giới thiệu 5 đồng chí ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

* Ngày 14-3-2011, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Hơn 100 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố và cử tri nơi công tác của người được giới thiệu ra ứng cử dự hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ và cử tri được nghe quán triệt tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, số lượng cơ cấu đại biểu HĐND thành phố trong lực lượng vũ trang thành phố... Trên cơ sở đó, 100% cán bộ, cử tri dự hội nghị đã biểu quyết, thống nhất số lượng tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 2 người, trong đó 1 người là lãnh đạo Bộ CHQS thành phố và 1 người là lãnh đạo Phòng Chính trị thuộc Bộ CHQS thành phố.

NHÓM PV TTXVN-ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết