18/11/2017 - 14:53

Bùi Hữu Hiệu “nhóm lửa” cho bơi lội Cần Thơ 

Đầu tuần này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ tổ chức tuyên dương một VĐV trẻ vừa giành được 4 HCV tại Giải bơi vô địch nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á lần thứ 41 tại Brunei. Đó là VĐV Bùi Hữu Hiệu, sinh năm 2004, xuất sắc về nhất ở các cự ly bơi tự do 100m, 200m, 400m và 1.500m. Thành tích của Hữu Hiệu mở ra tín hiệu lạc quan cho bơi lội Cần Thơ từ khi được củng cố lại khoảng 2 năm qua.

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH,TT&DL TP Cần Thơ, trao thưởng cho VĐV Hữu Hiệu tại lễ tuyên dương hôm 14-11. Ảnh: N.MINH

Tham dự giải tại Brunei có tất cả 235 VĐV của 9 quốc gia tham gia, gồm: Việt Nam, Indonesia, Singapore, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Campuchia và chủ nhà Brunei. Đoàn Việt Nam tham dự 27 VĐV, trong đó Hữu Hiệu tranh tài ở nhóm tuổi U13 và lần lượt đoạt 4 HCV với các kết quả: 56 giây 44 ở cự ly 100m, 2 phút 00 giây 48 ở cự ly 200m, 4 phút 15 giây ở cự ly 400m và 16 phút 40 giây 87 ở cự ly 1.500m. Kình ngư Cần Thơ là một trong những VĐV nổi bật, đóng góp vào thành tích dẫn đầu toàn đoàn của Việt Nam với 51 HCV, 27 HCB, 13 HCĐ, bỏ xa đoàn Indonesia đứng thứ hai (19 HCV, 24 HCB, 14 HCĐ) và đoàn Thái Lan đứng thứ ba (16 HCV, 21 HCB, 29 HCĐ).

Hữu Hiệu là một trong số những VĐV hiếm hoi của bơi lội Cần Thơ có sự tiến bộ nhanh, được tập trung vào đội tuyển quốc gia. Được tuyển chọn vào đội năng khiếu vào tháng 10-2014, đến cuối năm 2015, Hữu Hiệu được gởi tập luyện cùng đội trẻ quốc gia Cần Thơ. Đến đầu năm 2016, Hữu Hiệu được chính thức gọi vào đội trẻ quốc gia và được lên đội tuyển quốc gia vào đầu tháng 7 năm nay khi chưa đến tuổi 14.

Sự tiến bộ của Hữu Hiệu đã giải “cơn khát vàng” nhiều năm qua của bơi lội Cần Thơ tại các giải bơi quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Ngoài 4 HCV vừa đạt được, Hữu Hiệu cũng đã “sưu tập” 9 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ tại các giải trong nước năm 2017 này.

Theo chuyên gia bơi lội của Cần Thơ Nguyễn Công Đúng, hiện tại bơi lội Cần Thơ đã có hướng phát triển ổn định với 20 VĐV được theo dõi, kiểm tra chặt chẽ từng bước tiến bộ. Ngoài Hữu Hiệu, 6 VĐV khác cũng vừa được tập trung vào đội trẻ quốc gia, là lớp kế cận cho bơi lội Cần Thơ. Tuy nhiên, chuyên gia này còn lo lắng vấn đề chế độ, điều kiện cho chu kỳ phát triển ở giai đoạn tiếp theo của các VĐV. Theo ông Đúng, ở giai đoạn năng khiếu và trẻ với khối lượng tập bơi 10-12km như hiện tại, các VĐV có chế độ dinh dưỡng đáp ứng yêu cầu. Nhưng để phát triển hơn nữa, tăng khối lượng lên thì chế độ như hiện tại không thể đảm bảo.

Bơi lội Cần Thơ trì trệ vài năm trước, giờ đã được “nhóm lửa” với những chiếc HCV ở đấu trường Đông Nam Á của Hữu Hiệu. Mong rằng, việc quan tâm khen thưởng kịp thời của Sở VH,TT&DL sẽ là động lực để các VĐV bơi lội Cần Thơ nỗ lực hơn nữa để tập luyện đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới.

N.MINH

Chia sẻ bài viết