30/11/2017 - 14:16

BOT Cai Lậy: xả trạm 60 phút rồi thu phí trở lại  

(CTO) - Ùn ứ giao thông hơn 2 km trên Quốc lộ 1, hướng từ Tiền Giang về các tỉnh miền Tây, BOT Cai Lậy xả trạm thu phí lúc 12 giờ 35 phút ngày 30-11. Sau 60 phút xả trạm, lúc 13 giờ 30 phút, BOT Cai Lậy thu phí trở lại.

Lúc 9 giờ sáng 30-11, trạm thu phí BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại sau hơn 3 tháng xả trạm. Theo ghi nhận của phóng viên, khi trạm thu phí bắt đầu hoạt động trở lại, tới hơn 9 giờ 30 phút các phương tiện lưu thông thông bình thường, không có tình trạng ùn tắc giao thông.

Đến 12 giờ trưa, lượng xe lưu thông đông cả hai chiều trên Quốc lộ 1, kẹt xe kéo dài hơn 2 km, buộc lãnh đạo BOT Cai Lậy phải cho xả trạm. Tuy nhiên, sau 60 phút xả trạm để giải phóng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1, trạm BOT bắt đầu thu phí trở lại. Theo ghi nhận của PV đến 14 giờ chiều nay, xe lưu thông bình thường cả hai chiều, chưa có hiện tượng ùn tắc. 

BOT Cai Lậy xả trạm lúc 12 giờ 35 phút do ùn ứ giao thông hơn 2 km. Ảnh: MINH HUY

Sáng nay, tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng mua vé qua BOT Cai Lậy như lần thu phí vào tháng 8-2017. Và dùng tiền mệnh giá cao mua vé, phần lớn là mệnh giá 500.000 đồng.

Đợt thu phí trở lại này, mức phí mới qua trạm BOT Cai Lậy được Bộ GTVT phê duyệt giảm phí 30% cho tất cả các phương tiện. Cụ thể xe 12 chỗ và xe có tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt là 25.000 đồng/lượt (mức cũ là 35.000 đồng/lượt); mức cao nhất là 140.000 đồng/lượt (trước đó là 180.000 đồng/lượt) áp dụng với xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.

Giảm tối đa 100% giá dịch vụ cho các phương tiện loại 1 và loại 2 của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú tại các xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An, thuộc huyện Cai Lậy (không tính kinh doanh vận tải). Giảm 50% giá dịch vụ cho các phương tiện có kinh doanh vận tải và xe buýt nội tỉnh. Cụ thể, mức phí thấp nhất là 13.000 đồng/lượt và cao nhất là 70.000 đồng/lượt.

 Trước đó, ngày 1-8, BOT Cai Lậy chính thức thu phí, tuy nhiên, các tài xế phản đối bằng cách trả tiền lẻ mệnh giá thấp từ 200 đồng; 500 đồng và 1.000 đồng… để cố tình kéo dài thời gian qua trạm gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng buộc chủ đầu tư phải xả trạm. Đỉnh điểm trong hai ngày 13 và 14-8-2017, tài xế liên tục dùng tiền lẻ để phản đối, gây ùn tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ. Ngày 15-8, chủ đầu tư đã quyết định tạm dừng hoạt động cho đến nay.

MINH SƠN

Chia sẻ bài viết