03/11/2021 - 19:51

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh:

Bốn nguyên nhân khiến ca F0 tăng vọt 

(CT) - Chiều 3-11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ họp trực tuyến với các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh  phát biểu chỉ đạo. Ảnh: H.HOA

Trong 14 ngày qua (từ 20-10 đến 2-11), thành phố ghi nhận 2.026 F0, tăng 3,2 lần so với 14 ngày trước đó. Trong đó, có 203 F0 qua tầm soát tại cơ sở y tế, cho thấy dịch còn lưu hành trong cộng đồng. Từ ngày 8-7 đến 2-11, đã ghi nhận 8.379 F0. Số ca cộng đồng chiếm gần 24%. Trong đó, đã điều trị khỏi 6.569, 109 bệnh nhân tử vong (chiếm 1,3%). Thành phố hiện có 1.625 F0 đang điều trị. Trong đó, 270 bệnh nhân có bệnh nền, 16 bệnh nhân nguy kịch.

Về cấp độ dịch, thành phố ở cấp 2. Trong đó, 5 quận, huyện cấp 2: Cái Răng, Vĩnh Thạnh, Phong Ðiền, Cờ Ðỏ, Thới Lai, 4 quận còn lại cấp 3. Trong 83 xã, phường, thị trấn: có 15 đơn vị cấp 1, 48 đơn vị cấp 2, 13 đơn vị cấp 3 và 7 đơn vị cấp 4 (các phường: An Nghiệp, Phước Thới, Trà An, Thới An Ðông, Thốt Nốt, Thới Thuận, Trung Kiên).

Ðến nay, tại CDC Cần Thơ còn trên 216.000 test nhanh, 635 combo test RT-PCR, 19.450 bộ trang phục chống dịch.

Toàn thành phố đã hỗ trợ 3.678 người sử dụng lao động, 265.476 lượt người với tổng kinh phí 418 tỉ đồng, đạt gần 80% so với số lượng lao động được duyệt.

UBND thành phố tiếp nhận hơn 5.015.490kg gạo từ Cục dự trữ. Ðến nay đã cấp phát 334.366 người, đạt gần 99%. Quỹ vì người nghèo đã hỗ trợ 1.800 hộ gia đình khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người; hỗ trợ 1.032 hộ nghèo, 2.135 hộ cận nghèo với mức hỗ trợ 900.000 đồng/hộ...

Tại cuộc họp, một số đại biểu đề nghị, các trường hợp F1 được cách ly tại nhà gồm: đã tiêm ngừa 2 mũi vaccine, mũi 2 được 14 ngày trở lên; F0 đã khỏi bệnh; phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già của gia đình có đủ điều kiện; ngành Y tế chuẩn bị điều kiện tiến đến điều trị F0 không có triệu chứng tại nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Tấn Hiển báo cáo tình hình dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cho người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Các địa phương tiếp tục sàng lọc trong cộng đồng có trọng tâm trọng điểm, nhất là trong các doanh nghiệp thủy sản, chợ…, những người di chuyển nhiều, nguy cơ cao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh nhấn mạnh: Những ngày gần đây số ca F0 ghi nhận tại Cần Thơ tăng rất nhanh. Nguyên nhân do: giám sát cách ly tại nhà chưa tốt, có tình trạng người đang cách ly tại nhà đi đám giỗ, đám tang… lây nhiễm cho cộng đồng; doanh nghiệp không thực hiện nghiêm các quy định, cơ quan nhà nước thiếu kiểm tra, giám sát; quy trình xử lý khi có F0 ở doanh nghiệp chưa đúng; quản lý sức khỏe người dân ở cộng đồng chưa tốt, khi người dân có triệu chứng nghi nhiễm, đến bệnh viện khám bệnh mới được phát hiện.

Ðồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị UBND thành phố cập nhật các quy định của Trung ương để ban hành ngay quy trình thống nhất về xử lý ổ dịch tại doanh nghiệp, bệnh viện, khu dân cư … Trong đó, phân rõ công việc và trách nhiệm. Về tiêm chủng vaccine, các xã, phường, thị trấn, khu vực, ấp rà soát cụ thể người dân trên địa bàn chưa tiêm vaccine, người có bệnh lý không thể tiêm… Các quận, huyện thực hiện xét nghiệm để nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tối thiểu duy trì 2.000-3.000 mẫu/ngày; chuẩn bị cho kịch bản xấu hơn khi mà vaccine mới phủ 1 mũi và thời gian sinh kháng thể còn ngắn. Cấp cơ sở thực hiện đầy đủ nhiệm vụ là “pháo đài”, nhất là rà soát, đánh giá việc cách ly tại nhà thời gian qua, chuẩn bị phương án ca bệnh nhiều hơn và phải cách ly tại nhà. Tăng cường cơ sở vật chất, năng lực điều trị, quản lý… cho y tế cơ sở. Ngành Y tế thống kê tình trạng, mức độ bệnh của bệnh nhân COVID-19 đã tiêm vaccine 1 mũi hoặc 2 mũi để có thông tin phục vụ công tác chỉ đạo thực hiện tiêm vaccine và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong thời gian tới.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết