03/05/2013 - 14:53

Bolivia trục xuất nhân viên USAID của Mỹ

Ảnh:AP

Tổng thống Bolivia Evo Morales (ảnh) hôm 1-5 đã trục xuất Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Mỹ (USAID) với lý do đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Ông Morales giải thích rằng quyết định trục xuất USAID khỏi Bolivia như là “cuộc biểu tình”, sau việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gần đây “bóng gió” rằng khu vực Mỹ La-tinh là “sân sau” của Mỹ. Mặc dù, ông Morales không nêu rõ USAID đã làm gì để bị trục xuất, nhưng các quan chức Bolivia trước đó từng tố cáo cơ quan này về hành vi gây mất ổn định chính quyền. Trong khi đó, hãng tin chính thức ABI của Bolivia thì cho biết USAID bị cáo buộc vì “hành vi can thiệp chính trị tới các hiệp hội nông dân và các tổ chức xã hội khác”.

Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Patrick Ventrell, tuyên bố Chính phủ Mỹ “lấy làm tiếc” trước quyết định trên của Bolivia, đồng thời khẳng định những cáo buộc của ông Morales là không có căn cứ. Ventrell cho biết mục đích các chương trình của USAID tại Bolivia, từ khi được thành lập năm 1964 đến nay, là nhằm giúp Chính phủ Bolivia cải thiện đời sống người dân nước này. Hiện tại, Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định liệu có bất cứ hành động đáp trả nào đối với Bolivia hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên Bolivia trục xuất các nhân viên của Mỹ. Hồi năm 2008, ông Morales từng trục xuất một đại sứ và các nhân viên thuộc Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ với cáo buộc giúp đỡ phe đối lập chống phá chính quyền Bolivia.

N.CÁT (Theo AP, Reuters)

 

Chia sẻ bài viết