25/06/2012 - 08:20

Bolivia triển khai quân đội vì cảnh sát nổi loạn

Quân đội Bolivia ngày 23-6 đã được lệnh triển khai binh sĩ tại các thành phố chính trong bối cảnh chính phủ nước này lo ngại cuộc biểu tình đòi tăng lương của giới cảnh sát có thể biến thành cuộc đảo chính.

Cuộc biểu tình được coi là hành động nổi loạn của cảnh sát Bolivia đã bắt đầu hôm 21-6 khi họ chiếm lấy các trụ sở cảnh sát chống bạo động và 8 trụ sở cảnh sát khác. Hiện nay, nhóm nổi loạn này khống chế hơn 20 đồn cảnh sát và trung tâm chỉ huy trên khắp đất nước. Đáng chú ý nhất là hôm 22-6, một nhóm khoảng 300 cảnh sát mặc thường phục và bịt mặt đã tấn công vào trụ sở Ban chỉ huy Tình báo Quốc gia Bolivia, đập vỡ các cửa sổ, kéo đổ các đồ nội thất, tài liệu, máy tính và đốt cả quốc kỳ Bolivia mà không vấp phải sự kháng cự nào.

Hiện nhóm cảnh sát nổi loạn đã yêu cầu được đàm phán trực tiếp với Tổng thống Evo Morales, người vừa trở về nước hôm 22-6 sau khi tham dự Hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững tại Brazil, với yêu cầu được tăng mức lương cơ bản cho cảnh sát lên mức 2.000 bolivianos (khoảng 287 USD)/tháng thay vì 195 USD/tháng như hiện tại). Ngoài ra, họ cũng đòi được tăng tiền lương hưu, đồng thời phải cách chức cảnh sát trưởng quốc gia, Đại tá Victor Maldonado.

THÁI THANH (Theo AFP, CNN)

Chia sẻ bài viết