06/02/2021 - 21:44

Bộ Tổng Tham mưu chúc Tết và kiểm tra công tác bảo vệ biên giới tại Cà Mau 

(CTO)- Sáng 6-2, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau; kiểm tra công tác bảo vệ biên giới vùng biển và phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam (thứ tư từ trái qua) tặng quà BĐBP Cà Mau.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Lương Hoàng Đông, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau, cho biết năm 2020, toàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong điều kiện diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và thiên tai tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhưng BĐBP tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nổi bật là thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập từ đường biển vào địa bàn; tăng cường lực lượng gồm 80 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và bảo vệ biên giới tại tỉnh An Giang.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao kết quả nhiệm vụ công tác biên phòng của đơn vị đạt được trong năm 2020. Đồng thơi đề nghị đơn vị cần triển khai tốt công tác bảo vệ biên giới vùng biển kết hợp tăng cường phòng chống dịch COVID-19; tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Bên cạnh đó, cũng cần làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cũng gửi lời thăm hỏi, động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị năm mới đoàn kết, gắn bó hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Tin, ảnh: ANH VY

Chia sẻ bài viết