24/03/2008 - 22:17

Bồ hóng cũng gây biến đổi khí hậu

Tạp chí “Tự nhiên” (Anh) ngày 23-3 cho biết việc hạn chế lượng khí carbon đen, thường gọi là bồ hóng, thải ra môi trường sẽ giúp làm chậm tiến trình nóng lên trên Trái Đất, chủ yếu do carbon dioxide (CO2) gây ra.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hàng năm có 1,6 triệu người trên thế giới thiệt mạng do hít phải khí carbon đen thải ra từ việc nấu bếp bằng nhiên liệu sinh học như củi và chất thải từ người và động vật. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các nghiên cứu khoa học gần đây, hai nhà khoa học Mỹ Veerabhadran Ramanathan và Greg Carmichael kết luận carbon đen là “thủ phạm” thứ hai, sau CO2, gây hiện tượng ấm lên toàn cầu. Mỗi năm khoảng 8 triệu tấn carbon đen thải vào không khí, góp phần hình thành các “điểm nóng” trên thế giới, như vùng đồng bằng ở Nam Á hay khu vực Đông Á - những nơi đang chịu nhiệt độ không khí cao. Trong số đó, hơn 35% lượng carbon đen có “xuất xứ” từ Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra, carbon đen cũng làm gia tăng mức độ tan chảy các dòng sông băng tại dãy Himalaya và băng ở Bắc cực do khi đọng lại trên băng tuyết, chúng làm tăng mạnh hơn quá trình hấp thụ năng lượng bức xạ Mặt Trời.

Không giống như CO2, có thể tồn tại trong khí quyển 100 năm sau khi được thải ra, carbon đen chỉ có “vòng đời” khoảng 1 tuần trong không khí. Ước tính, 40% lượng khí carbon đen được tạo ra từ các việc đốt cháy than đá và dầu mỏ, đồng thời là tác nhân gây hiệu ứng nhà kính, 60% còn lại có nguồn gốc từ việc đốt nhiên liệu sinh học và đốt rừng.

Tuy nhiên, khả năng giảm thiểu lượng khí carbon đen là điều có thể thực hiện được, thông qua các phương pháp như sử dụng các loại bếp không khói hoặc có thể sử dụng các loại năng lượng khác nhau, cùng với các công nghệ giúp giảm khí carbon đen trong những ngành công nghiệp quy mô nhỏ.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết