09/04/2014 - 08:24

Bình Thủy làm theo gương Bác

3 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể quận Bình Thủy tập trung triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những phong trào, việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Việc sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tập thể, cá nhân hằng năm cũng tác động tích cực, tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đáng chú ý, việc “làm theo” gương Bác ngày càng lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng, được nhiều người hưởng ứng, thực hiện một cách tự giác…

* Nhiều điển hình cần nhân rộng

 Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học An Thới 1 luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo gương Bác.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, Chi bộ khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Theo ông Nguyễn Cao Xiểm, Bí thư Chi bộ Khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa, kết quả “làm theo” gương Bác nổi bật nhất của cán bộ, đảng viên, cán bộ nhân dân khu vực 3 trong 3 năm gần đây là hoàn thành nhiều công trình nâng cấp, xây dựng cầu đường. Điển hình như công trình nâng cấp làm mới hẻm 300/50 dài 55m, rộng 2m được bê tông hóa, với chi phí 60 triệu đồng do nhân dân đóng góp; xây dựng cầu sau chùa Hội Linh dài 7m, rộng 2,5m, với chi phí hơn 20 triệu đồng…

Tuyến hẻm 314 đường Cách Mạng Tháng Tám cũng là một trong những công trình tiêu biểu do Chi bộ khu vực 3 vận động thực hiện. Cô Cao Mỹ Nương, nhà ở khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết: “Trước đây, hẻm này xuống cấp trầm trọng, mỗi lần trời mưa là nước ngập nhà dân. Nhờ cán bộ khu vực phát động bà con hiến đất, tự tháo dỡ hàng rào làm đường, nay mới có tuyến hẻm khang trang…”. Cùng ý kiến với cô Nương, cô Đồng Thị Hoan, vui vẻ cho biết: “ Nghe cán bộ khu vực vận động, mọi người ai cũng phấn khởi, tình nguyện hiến đất làm đường. Gia đình tôi hiến hơn 11m2 đất, xây lại hàng rào mới tốn hơn 20 triệu đồng, nhưng tôi rất vui khi nhìn con hẻm khang trang, đi lại thuận tiện…”. Chú Nguyễn Cao Xiểm, Bí thư Chi bộ khu vực 3 cho biết: “Hẻm 314 được nâng cấp, mở rộng vào năm 2012, dài khoảng 200m, rộng 6m, vỉa hè mỗi bên 1,5m, tráng nhựa kiên cố. Nhân dân hiến đất, tự tháo dỡ hàng rào cũ xây hàng rào mới và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân ước tính hơn 2 tỉ đồng”.

Là chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền, thời gian qua, tập thể Chi bộ Trường Tiểu học An Thới 1 ra sức lãnh đạo trường cụ thể hóa Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững thành tích dạy tốt, học tốt hằng năm. Trường hiện có 23 công chức, viên chức, Chi bộ trường có 15 đảng viên. Theo cô Hoàng Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thới 1, đẩy mạnh việc “làm theo” gương Bác, mỗi giáo viên của trường đều đăng ký từng việc làm cụ thể, phấn đấu thi đua dạy tốt, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp... Hiện tại, cơ sở vật chất của trường đang xuống cấp, thiếu các phòng chức năng nhưng tập thể cán bộ luôn cố gắng thi đua, đổi mới phương pháp giảng dạy theo mô hình trường Tiểu học mới. Song song đó, để tạo điều kiện cho các em học tập, nhà trường luôn chú trọng công tác vận động xã hội hóa. Năm học 2013-2014, trường đã vận động Hội Phụ huynh học sinh trường hỗ trợ gần 50 triệu xây dựng phòng thiết bị và nâng cấp 1 phòng học. Đồng thời, nhà trường cũng xây dựng được phòng thư viện thân thiện với đầu sách ngày càng dồi dào. Năm học 2009-2010, tổng số sách các loại tại thư viện chỉ có hơn 3.000 quyển, đến nay thư viện có gần 7.000 đầu sách các loại. Cô Nga cho biết thêm: “Để giúp học sinh nắm bắt và hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhà trường cũng lồng ghép việc học tập làm theo tấm gương Bác vào giảng dạy một số môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, như: tổ chức thăm mẹ Việt Nam anh hùng, thăm đơn vị bộ đội… Qua đó, nhằm giáo dục học sinh về truyền thống hào hùng của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, biết kính trọng thầy cô, yêu quý bạn bè,…”. Qua các phong trào thi đua gắn với việc học tập theo gương Bác, chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo của nhà trường được nâng lên, số lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi càng nhiều; trong đó, tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi trở lên đạt 86%.

* Nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực…

Theo đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy, nhiều năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tích cực hưởng ứng. Việc triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, Kế hoạch số 09-KH/TU của Thành ủy và các kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của quận Bình Thủy luôn được cấp ủy Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc quận ủy tổ chức triển khai nghiêm túc, quán triệt thường xuyên thông qua kỳ họp lệ, với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 98%. Nội dung xây dựng các chuẩn mực “làm theo” gương Bác trên cơ sở nội dung chuyên đề 2011, 2012, 2013, cụ thể tập trung thực hiện 3 nội dung “Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; Đổi mới lề lối, phương pháp” gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên đối với Đảng, đối với công việc và đối với bản thân, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh với những biểu hiện sai trái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; có phương pháp và phong cách làm việc khoa học, cần mẫn trong công việc, lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đảng bộ, chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên. Năm 2013, quận ủy tổ chức học tập chuyên đề năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nhận thức và hành động “làm theo” của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, sát với nhiệm vụ được giao, nhất là những bộ phận liên quan đến tiếp và giải quyết công việc của công dân.

Qua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Từng đoàn thể tổ chức đã phát động trong đoàn viên, hội viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác thông qua những mô hình thiết thực. Theo chị Lê Minh Xuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bình Thủy, để việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng hội viên, ngay từ đầu năm, các cơ sở Hội LHPN trực thuộc Hội LHPN quận đã triển khai sâu rộng, phát động thực hiện ký kết thi đua trong các tầng lớp phụ nữ. Bên cạnh việc duy trì các mô hình như “Thu gom phế liệu”, “Trồng cây chuối”, “Nuôi heo đất”, “Nắm gạo tình thương”, “Nắm gạo nhân ái”, “Tiết kiệm điện”, năm 2013, Hội LHPN quận đã giúp đỡ cho 373 hộ có hội viên phụ nữ nghèo, trong đó, có 318 hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Qua rà soát đã tiến hành hồ sơ tín chấp phát vay cho 108 hộ có nhu cầu vay vốn; phối hợp tổ chức mở các lớp dạy nghề và tư vấn việc làm cho 3.250 phụ nữ trong độ tuổi lao động;... Cùng với Hội LHPN quận, các đơn vị, đoàn thể khác cũng tích cực đẩy mạnh việc “làm theo” gương Bác bằng những phong trào, hoạt động thiết thực. Cụ thể như các mô hình “Tổ hợp tác trồng màu”, “Hội làm vườn”; “Trồng rau an toàn”; “Tổ hợp tác trồng hoa kiểng”,… do Hội Nông dân phát động; mô hình “Rước ảnh Bác Hồ về hộ gia đình” được Hội Cựu Chiến binh các cấp trên địa bàn quận phát động thực hiện; mô hình “Nhà trọ công nhân” của Liên đoàn lao động; mô hình “Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài” do Hội Khuyến học thực hiện;… Các mô hình này đã được nhân rộng đến gần 200 chi, tổ hội đoàn thể cơ sở.

Khẳng định quyết tâm của Quận ủy, UBND quận trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy, cho biết: “Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc trong hệ thống chính trị và nhân dân về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các nội dung “làm theo” năm 2014, chỉ đạo cấp ủy đưa nội dung học tập vào sinh hoạt chi bộ nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từng đơn vị tiến hành rà soát, xây dựng những chuẩn mực đạo đức sao cho thật ngắn gọn, dễ nhớ và đưa ra những tiêu chí phù hợp với địa phương. Các cấp ủy chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường giám sát, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý đảng viên sai phạm. Đồng thời, xây dựng mới và nhân rộng những mô hình hiệu quả, chú trọng biểu dương những điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt...”.

Bài, ảnh: H. Vân

Chia sẻ bài viết