31/01/2022 - 15:36

Biến thể Omicron chiếm 93% tổng số ca nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày ở Algeria

Ngày 30-1, Viện Pasteur Algeria (IPA) cho biết kết quả giải trình tự gene mới nhất cho thấy biến thể Omicron đã chiếm 93% tổng số các trường hợp nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày ở Algeria.

Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn thông báo của IPA cho biết thêm rằng trong các trường hợp nhiễm biến thể Omicron được phát hiện, 57% là biến thể phụ BA.2 và 43% của biến thể phụ BA.1. Trong bối cảnh dịch bệnh đang gia tăng mạnh trong nhiều ngày qua, Algeria cần đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng đại trà cho đại đa số người dân. Bên cạnh đó, người dân cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định y tế ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch COVID-19 nói chung và biến thể Omicron nói riêng.

Hiện để đối phó với làn sóng dịch bệnh lần thứ 4, chính quyền Algeria đã tái áp đặt nhiều biện pháp mạnh, trong đó bao gồm đóng cửa các trường học trên cả nước từ ngày 20/1, đóng cửa các khu vui chơi giải trí và các khu công cộng ở thủ đô Algiers. Ngoài ra, Algeria đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng, đồng thời yêu cầu người dân nhanh chóng đi tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, đặc biệt tại hơn 800 cơ sở tôn giáo trên cả nước.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Algeria, nước này đã ghi nhận thêm 1.464 trường hợp mắc COVID-19 và 11 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu dịch lên 250.774 trường hợp và 6.566 ca tử vong. Số ca nhiễm mới này đã giảm mạnh so với vài ngày trước đó, với kỷ lục trên 2.500 ca nhiễm mới mỗi ngày. 

Tấn Đạt

Chia sẻ bài viết