24/07/2018 - 15:39

Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách 

(CTO)-Sáng 24-7, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, lãnh đạo quận Bình Thủy đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công  trên địa bàn quận Bình Thủy nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018).

Đồng chí Trần Quốc Trung (bìa phải) và lãnh đạo quận Bình Thủy thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Trương Thị Ba (phường Bình Thủy).

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Phạm Hữu Sơn, Tạ Minh Thêm (phường An Thới) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Ba (phường Bình Thủy), Nguyễn Thị Đắc (phường Thới An Đông).

Tại mỗi gia đình, đồng chí Bí thư Thành ủy ân cần thăm hỏi, tặng quà, chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh luôn mạnh khỏe. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý cấp ủy, chính quyền nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Trung đến trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của quận Bình Thủy. 70 chiếc xe đạp được trao, với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, từ sự vận động của Bí thư Thành ủy.

Đồng chí Trần Quốc Trung và Nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của quận Bình Thủy.

Tại buổi lễ trao tặng xe đạp, đồng chí Bí thư đề nghị lãnh đạo địa phương và nhà trường tập trung hỗ trợ, vận động học sinh nghèo, cận nghèo đến trường; các cấp hội khuyến học tiếp tục hỗ trợ học sinh khó khăn, đẩy mạnh xã hội hóa để trao học bổng, xe đạp, tập vở… tiếp sức cho học sinh vượt khó đến trường, không bỏ học giữa chừng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tín

Chia sẻ bài viết