22/10/2023 - 20:10

Bí thư Chi bộ ấp Thới Thuận B hết lòng vì dân 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Năm 2023, ấp Thới Thuận B, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai có 2 hộ vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, ấp còn 2 hộ nghèo. Kết quả trên một phần do người dân nỗ lực làm ăn, một phần nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình của ông Phạm Minh Chánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp.

Ông Phạm Minh Chánh (ngồi giữa) họp bàn với các cán bộ ấp về kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.

Ông Phạm Minh Chánh (ngồi giữa) họp bàn với các cán bộ ấp về kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. 

Ông Nguyễn Thanh Sang, 1 trong 2 hộ vừa được công nhận thoát nghèo, vui vẻ nói: "Gia đình tôi không có ruộng vườn, hằng ngày vợ chồng làm mướn kiếm sống, nuôi 2 con ăn học. Mấy năm trước tôi được cán bộ (CB) ấp hỗ trợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội 20 triệu đồng chăn nuôi heo và vịt. Năm nay, được hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà tình thương. Nhờ đó, gia đình đã được công nhận thoát nghèo. Có được cuộc sống ổn định như hôm nay, tôi biết ơn sự giúp đỡ của CB ấp thời gian qua".

Ông Phạm Minh Chánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Thuận B, cho biết ấp có 377 hộ, 1.308 khẩu, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, một số gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. Những năm qua, ông và CB, đảng viên (ÐV) ấp huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ 11 căn nhà tình nghĩa, Tình đồng đội, Ðại đoàn kết, tình thương; hỗ trợ người dân vay hơn 3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, mỗi năm ấp có từ 1-2 hộ vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, ấp còn 2 hộ nghèo.

Bên cạnh đó, nhằm giúp nhân dân nâng cao đời sống, 8 năm qua, với vai trò là người đứng đầu Chi bộ và Ban Nhân dân ấp, ông Chánh và CB, ÐV ấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện nay, toàn bộ 133,4ha ruộng nhân dân đều sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu; 13ha đất ruộng trồng lúa không hiệu quả đã chuyển sang trồng dưa hấu, lên bờ trồng cây ăn trái; 15,4ha vườn tạp đã được cải tạo trồng sầu riêng, thanh nhãn, nhãn Ido, mận An Phước, mang lại huê lợi mỗi năm 100-200 triệu đồng/ha.

Những năm qua, ông Chánh cùng CB, ÐV ấp luôn quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần xây dựng xã Tân Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ðiển hình như vận động nhân dân hiến gần 6.000m2 đất cùng chính quyền địa phương nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Ông Chủ, tuyến đường cặp sông Ô Môn từ 2m ra 4m, dài 2.800m; đề nghị chính quyền địa phương bắc 6 cây cầu bê tông và vận động nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ bắc 1 cây cầu bê tông trị giá hơn 300 triệu đồng. Ðến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn ấp được mở rộng, tráng bê tông sạch đẹp, thuận tiện trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Chi bộ ấp Thới Thuận B có 60 ÐV, Ban Chi ủy Chi bộ có 5 ủy viên. 8 năm qua, với vai trò là Bí thư Chi bộ, ông Chánh triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên; cùng Chi bộ đề ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ, phong trào sát thực tế; triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; phát huy tinh thần đoàn kết của CB, ÐV trong thực hiện nhiệm vụ của ấp. Hằng năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ xã giao, ấp đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch; 100% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ được Ðảng ủy xã đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nhiều năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với nỗ lực của Chi bộ, Ban Nhân dân, CB, ÐV, đứng đầu là ông Phạm Minh Chánh, diện mạo ấp Thới Thuận B đã khang trang, đời sống nhân dân được nâng lên. Ông Chánh đã được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao trong các mặt công tác; được Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên dương, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

Chia sẻ bài viết