26/01/2018 - 21:00

Bị bắt vì mua ma túy đá 

(CT)- Theo Công an quận Ô Môn, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 25-1-2018, Tổ tuần tra, kiểm soát của Công an quận và Công an phường Châu Văn Liêm, do Đại úy Phạm Văn Toàn, Cảnh sát giao thông Công an quận Ô Môn làm Tổ trưởng, đang tuần tra đêm tại khu vực 3, phường Chân Văn Liêm thì phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Phương (SN 1990, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) điều khiển xe biển số 65E1-28126 có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra và bắt quả tang trong mũ bảo hiểm của đối tượng Phương đang đội có một gói ni-lông không màu được hàn kín. Qua kiểm tra bên trong túi ni-lông có chứa các hạt tinh thể không màu dạng rắn nghi là ma túy; tổ tuần tra đưa đối tượng về cơ quan làm việc.

Lực lượng tuần tra di chuyển đối tượng cùng tang vật về cơ quan Công an quận. Ảnh: X.ĐÀO

Lực lượng tuần tra di chuyển đối tượng cùng tang vật về cơ quan Công an quận. Ảnh: X.ĐÀO

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Nguyễn Thanh Phương khai nhận bản thân sử dụng ma túy đá từ tháng 7-2017 đến nay. Vào ngày 25-1-2018, Phương điều khiển xe biển số nêu trên đến phường An Hòa, quận Ninh Kiều mua ma túy đá của một người tên Hùng (không rõ họ và địa chỉ cụ thể) với giá 2 triệu đồng. Mua ma túy xong, tên Phương để ma túy vào mũ bảo hiểm điều khiển xe về nhà, đến địa điểm trên thì bị lực lượng tuần tra phát hiện.

Hiện tại, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang đề xuất Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Phương.

X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết