(CT) - Chiều 11-10-2025, Bệnh viện (BV) Tim mạch TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập (6/10/2015- 6/10/2025). Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đến dự.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố, Sở Y tế, các bệnh viện... chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: H.HOA
BV Tim mạch TP Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 6/10/2015 của UBND thành phố trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Chẩn đoán Y khoa. Đến năm 2017, BV được di dời về hoạt động tại cơ sở hiện nay (được cải tạo, nâng cấp từ BV Nhi Đồng (cũ)) và được Sở Y tế giao 50 giường kế hoạch.
Trong 10 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, BV không ngừng phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, BV được giao 100 giường kế hoạch; mỗi năm tiếp nhận khám, chữa bệnh cho hơn 350.000 lượt bệnh; tiếp nhận điều trị trên 6.800 lượt bệnh nội trú. BV được đầu tư Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền 2 bình diện, máy siêu âm nội mạch (IVUS)… Với sự hỗ trợ chuyển giao từ BV Chợ Rẫy, BV đã triển khai thực hiện độc lập các kỹ thuật về can thiệp mạch vành với 1.575 người bệnh; đặt máy tạo nhịp cho 146 bệnh nhân... Tháng 9-2025, BV tiếp tục ký hợp đồng với BV Chợ Rẫy để nâng cao năng lực chuyên môn thuộc lĩnh vực can thiệp mạch máu thần kinh và mạch máu ngoại biên. Ngoài ra, BV cũng được sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chuyển giao kỹ thuật về nội soi chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa; đến nay đã thực hiện được 13.485 trường hợp. BV đảm nhận nhiệm vụ hội chẩn và tư vấn trực tuyến cho các trạm y tế tổ chức khám, chữa bệnh y học gia đình.
Theo bác sĩ Võ Hồng Sở, Giám đốc BV, nhằm đảm bảo điều kiện để phát triển BV Tim mạch TP Cần Thơ xứng tầm là Trung tâm Tim mạch của khu vực ĐBSCL theo Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị, đề nghị lãnh đạo các cấp sớm triển khai thực hiện “Đề án xây dựng BV Tim mạch TP Cần Thơ” với 200 giường bệnh và đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế cần thiết nhằm tạo điều kiện phát triển các kỹ thuật cao chuyên sâu thuộc lĩnh vực tim mạch để phục vụ cho nhân dân ngày được tốt hơn.
Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp biểu dương những nỗ lực mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, nhân viên BV trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị BV không ngừng đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, người bệnh. Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả bệnh án điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; thực hiện tốt vai trò chỉ đạo tuyến và quan tâm công tác đào tạo nhân lực, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.
- Sáng cùng ngày, BV Tim mạch TP Cần Thơ cũng tổ chức Hội nghị khoa học thường niên mở rộng năm 2025.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các chuyên gia đầu ngành tim mạch ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL tham dự.
Hội nghị có ba phiên: phiên toàn thể; phiên can thiệp tim mạch và rối loạn nhịp; phiên nội tim mạch và nội tiết do các báo cáo viên đến từ: BV Chợ Rẫy, BV Tâm Anh, BV Đa khoa Quốc tế Vinmec, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, BV Nhân dân Gia Định; BV Đại học Y Dược Cần Thơ… báo cáo.
Mỗi năm, BV Tim mạch thực hiện trung bình từ 15-20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, trong đó có 3 sáng kiến cấp thành phố và 8 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn quốc. Từ năm 2020 đến nay, BV tổ chức hội nghị khoa học thường niên. Tại hội nghị năm nay, BV đã chọn ra 3 đề tài cùng với 17 báo cáo thuộc các lĩnh vực như can thiệp tim mạch, nội tim mạch, nội tiết của các chuyên gia đầu ngành để trình bày.
H.HOA