15/03/2019 - 19:29

Bệnh viện Quân Y 121 xây dựng bệnh viện thông minh 

(CT)- Đó là phát biểu của Đại tá Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 121 (BVQY), tại buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của bệnh viện (15/3/1964 - 15/3/2019). Theo đó, năm 2019, BV sẽ được trang bị thêm máy DSA (hệ thống chụp mạch máu số xóa nền) và đầu tư 400 tỉ đồng cho dự án xây dựng BV thông minh. BVQY 121 là 1 trong 3 BV thông minh trong toàn quân.

Cán bộ y tế của bệnh viện chụp cho bệnh nhân bằng máy CT 128 lát cắt.

Những ngày đầu mới thành lập, chỉ với vài bác sĩ và những trang thiết bị phục vụ chiến trường hết sức thô sơ, chủ yếu phục vụ cho thương binh, bệnh binh thì nay BVQY 121 đã tổ chức khám chữa bệnh cho tất cả các đối tượng bệnh nhân, nhất là diện bảo hiểm y tế, với tổng quân số gần 600 cán bộ, nhân viên. Trong đó hơn 160 bác sĩ và dược sĩ đại học, gần 60% có trình độ sau đại học.

Bệnh viện khám cho khoảng 1.000 lượt bệnh nhân và điều trị nội trú gần 500 bệnh nhân mỗi ngày. Nhiều trang thiết bị rất hiện đại như máy MRI, máy CT 128 lát cắt, máy xét nghiệm sinh hóa Cobas 6000, hệ thống máy xét nghiệm công suất 1.800 mẫu mỗi giờ… với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp và hiện đại. BV đã thực hiện nhiều phẫu thuật loại đặc biệt như thay đốt sống cổ, đốt sống thắt lưng, thay khớp gối, cắt đại tràng nội soi...

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, 2 lần tập thể BV và 5 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 2 đồng chí đã được phong quân hàm sĩ quan cấp tướng; 1 đồng chí được tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 48 đồng chí được tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng cho tập thể và cá nhân.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết