16/05/2008 - 08:15

Bệnh tay chân miệng tăng nhanh

(CT)-Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết: tính đến ngày 14-5-2008, đã có 558 ca tay chân miệng ở các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL đến bệnh viện khám chữa bệnh. Trong đó nhập viện điều trị nội trú tính đến ngày 13-5-2008 khoảng 280 ca (cùng kỳ năm 2007 chỉ có 7 ca). Riêng TP Cần Thơ đã có 159 ca nhập viện điều trị nội trú. Tuy số ca nhập viện tăng nhưng do được các bác sĩ theo dõi và điều trị tích cực nên chưa có ca nào tử vong. Trong khi đó, riêng tháng 11 và 12-2007 có 1 ca ở Vĩnh Long, 2 ca ở Cần Thơ tử vong vì bệnh tay chân miệng.

Các bác sĩ cho biết từ đầu tháng 5-2008, bệnh tay chân miệng có dấu hiệu bùng phát, chỉ từ ngày 1 đến ngày 14-5-2008 đã có 88 ca tay chân miệng điều trị ngoại trú, trong đó có 35 ca điều trị nội trú. Trong khi đó tháng 4 chỉ có 87 ca điều trị ngoại trú, trong đó nhập viện điều trị nội trú trên 20 ca.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Sophia, Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: Trước tình hình này, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch của bệnh viện; xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch; chủ động và sẵn sàng về thuốc, dịch truyền, giường bệnh... bố trí nhân lực trực hàng ngày trong thời gian có dịch và hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu, tổ chức tốt khu vực cách ly điều trị, thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý chất thải y tế...

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết