11/05/2008 - 09:17

Bạo lực leo thang đẩy Liban đến bờ nội chiến

* Thủ tướng Fuad Siniora có khả năng từ chức

(TTXVN)- Tình hình Liban tiếp tục diễn biến phức tạp với các vụ bạo lực không ngừng gia tăng và có nguy cơ đẩy đất nước này vào một cuộc nội chiến mới. Các cuộc đụng độ giữa các tay súng người Sunni ủng hộ chính phủ với các chiến binh thuộc Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah làm chết ít nhất 25 người và hàng chục người khác bị thương trong 4 ngày qua. Đây được coi là hệ quả của 17 tháng bế tắc chính trị giữa liên minh cầm quyền với phe đối lập do Hezbollah cầm đầu đang muốn có thêm tiếng nói trong chính phủ.

Bạo lực đẫm máu trên đường phố Beirut. Ảnh: AP 

Sau 4 ngày giao tranh, Hezbollah đã giành quyền kiểm soát hơn một nửa Thủ đô Beirut, hành động được liên minh cầm quyền gọi là “một cuộc đảo chính vũ trang đẫm máu”. Phe đối lập cho biết sẽ tiếp tục duy trì các hàng rào chắn đang làm tê liệt hoạt động của thủ đô và sân bay quốc tế cho tới khi chính phủ hủy bỏ các biện pháp chống lại Hezbollah và ngồi vào bàn đối thoại để tìm ra một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng chính trị này.

Hàng trăm người dân Liban đã chạy sang Syrie để thoát khỏi tình trạng bạo lực trong nước ngày một leo thang, trong khi chính phủ các nước khác cũng đang gấp rút kế hoạch sơ tán công dân mình khỏi Liban. Hiện Koweit đã đưa được 150 công dân của mình khỏi Liban đến Syrie, trong khi Arabie Séoudite đang chuẩn bị sơ tán đợt hai 70 công dân khỏi Liban. Trong bối cảnh các sân bay ở Liban đều bị phong tỏa, Italia - nước có khoảng 600 công dân đang có mặt tại Beirut - tuyên bố sẽ lập một “cầu hàng không quốc gia” để sơ tán công dân mình. Trong khi đó, Anh cảnh báo các công dân nước này tránh xa Liban giữa lúc có những lo ngại về một cuộc xung đột sắp leo thang tại đây. Mỹ cũng yêu cầu các công dân của họ hết sức thận trọng và hạn chế đi lại tại Liban. Bộ Ngoại giao Hà Lan đang chuẩn bị sơ tán các công dân.

Các phương tiện thông tin đại chúng cùng ngày cho biết trước nguy cơ một cuộc nội chiến toàn diện, Thủ tướng Fuad Siniora đang cân nhắc khả năng từ chức với hy vọng việc làm này sẽ giúp đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng trầm trọng hiện nay. Ngay lập tức Hezbollah coi đây là “thắng lợi ban đầu, rất cơ bản” của họ trong cuộc đối đầu với chính phủ được phương Tây ủng hộ.

Chia sẻ bài viết