26/04/2010 - 21:36

Bạo lực gia đình làm teo não trẻ

Những trẻ thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực giữa cha mẹ khi lớn lên có khả năng có phần vỏ não thị giác – nơi xử lý các thông tin từ mắt - nhỏ hơn đáng kể so với bình thường. Kết luận của Đại học Kumamoto (Nhật Bản) và Đại học Harvard (Mỹ) củng cố thêm nhận định bấy lâu nay rằng các chấn thương về tâm lý do nhìn thấy cảnh cha mẹ đánh nhau có thể khiến trẻ không phát triển bình thường. Đây cũng được xem là hình thức bạo hành trẻ em.

Các chuyên gia so sánh não bộ của nhóm 15 người không bị bạo hành thể chất nhưng thường xuyên nhìn thấy cha đánh đập mẹ khi mới từ 3 đến 17 tuổi với một nhóm 33 người không phải chứng kiến cảnh trên. Ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy những người trải qua tuổi thơ không yên bình có phần vỏ não thị giác nhỏ hơn bình quân 20,5% so với người bình thường. Thêm vào đó, tuần hoàn máu trong vùng não này cũng nhiều hơn 8,1% so với ở những người khác, chứng tỏ vùng não này hoạt động thái quá.

BẢO TRÂM (Theo Yomiuri Shimbun)

Chia sẻ bài viết