01/07/2009 - 08:21

Honduras

Bạo loạn bùng phát tại thủ đô

Tổng thống bị phế truất sẽ về nước

(TTXVN)- Tình hình tại Honduras tiếp tục có những diễn biến căng thẳng sau khi Tổng thống Manuel Zelaya bị lật đổ. Ngày 29-6, bạo lực đã bùng phát tại Thủ đô Tegucigalpa với các vụ xô xát giữa những người biểu tình ủng hộ ông Zelaya và cảnh sát, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi chính quyền Honduras nhanh chóng phục chức cho Tổng thống bị phế truất Zelaya.

Bất chấp lệnh giới nghiêm của chính phủ, hàng nghìn người ủng hộ ông Zelaya đã dựng lên các rào chắn gần khu vực Dinh Tổng thống, biểu tình trên các phố chính, ném đá và tấn công lực lượng cảnh sát chống bạo động. Đã có ít nhất 15 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Honduras và người biểu tình. Truyền hình phát đi những hình ảnh người biểu tình ném đá, chai lọ về phía cảnh sát và họ bị đáp trả bằng hơi cay và súng. Một số nguồn tin tại chỗ cho hay ít nhất 38 người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ.

Theo một diễn biến liên quan, ngày 29-6, Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti, người tiếp quản quyền lực tại Honduras sau cuộc đảo chính quân sự, đã tuyên thệ nhậm chức trước nhóm năm bộ trưởng đầu tiên - những người sẽ cùng với ông lãnh đạo đất nước trong thời gian dự kiến kéo dài sáu tháng.

Bình luận về những phản ứng của cộng đồng quốc tế, Tổng thống lâm thời Micheletti tuyên bố việc bầu chọn ông giữ cương vị này là một tiến trình pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật Honduras.

Trong khi đó, Tổng thống bị phế truất Zelaya ngày 29-6 tuyên bố ông sẽ trở về nước giữa tuần này sau khi có bài phát biểu trước các thành viên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York theo lời mời của Chủ tịch ĐHĐ Miguel D’Escoto Brockmann. Phát biểu tại Thủ đô Managua của Nicaragua, ông Zelaya khẳng định: “Tôi sẽ về nước ngày 2-7 tới. Tôi là một tổng thống được bầu và sẽ đảm nhiệm cương vị này đủ nhiệm kỳ 4 năm”. Ông cũng hoan nghênh sự ủng hộ và những phản ứng tích cực của cộng đồng quốc tế, phản đối hành vi đảo chính, lật đổ tổng thống của quân đội Honduras.

Thế giới tiếp tục ủng hộ nhà lãnh đạo bị phế truất của Honduras. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29-6 tuyên bố Washington cho rằng nhà lãnh đạo bị lật đổ Zelaya “vẫn là Tổng thống Honduras” và cuộc đảo chính tại đây là một “tiền lệ xấu”. Chính phủ Mỹ cũng khuyến cáo các công dân nước này không nên tới Honduras trong thời điểm hiện nay do những bất ổn định về an ninh và chính trị tại quốc gia Trung Mỹ này.

Các nhà lãnh đạo cánh tả Mỹ La-tinh, do Tổng thống Venezuela Hugo Chavez dẫn đầu, đã triệu hồi đại sứ tại Honduras về nước. Tổng thống El Salvador Mauricio Funes cũng đã ra lệnh đóng cửa sứ quán nước này tại Honduras để bày tỏ sự ủng hộ của mình với vị tổng thống vừa bị lật đổ, ông Manuel Zelaya.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến công du tới Nicaragua tham dự một loạt các cuộc họp về vấn đề Honduras, Tổng thống Funes nhấn mạnh Đại sứ quán của El Salvador sẽ tạm ngừng hoạt động cho tới khi ông Zelaya, người đang sống lưu vong được trở lại nắm quyền. Tổng thống Funes sẽ tham dự các cuộc họp cấp cao của tổ chức “Liên minh Bolivar cho châu Mỹ” (ALBA) và Hệ thống Liên kết Trung Mỹ (SICA) để thảo luận về cuộc đảo chính quân sự tại Honduras. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Brazil thông báo đại sứ của nước này sẽ không quay lại Honduras cho tới khi Tổng thống vừa bị phế truất Zelaya được phục chức.

 

Chia sẻ bài viết