Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ bảy đã có một ngày bận rộn khi đến Áo dự đám cưới Ngoại trưởng nước này, rồi sau đó lập tức sang Đức gặp Thủ tướng nước chủ nhà bàn về nhiều vấn đề song phương và quốc tế.
Sự có mặt của ông Putin trong ngày vui của nữ Ngoại trưởng Karin Kneissl, người được đảng Tự do thân Mát-xcơ-va đề cử, gây nhiều tranh cãi. Đảng Dân chủ Xã hội đối lập chỉ trích quyết định mời ông Putin của bà Kneissl ảnh hưởng tới vai trò trung gian của Áo trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, nơi lực lượng nổi dậy do Nga hậu thuẫn đang chống lại chính phủ được phương Tây ủng hộ. Mặt khác, Áo lại đang là chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) nên động thái này có thể làm suy yếu lập trường cứng rắn của phương Tây đối với Nga.

Tuy vậy, ông Putin đã có màn thể hiện tuyệt vời tại sự kiện trên khi mang đến đây hẳn một ban nhạc và hình ảnh ông thân mật khiêu vũ cùng cô dâu (ảnh) tràn ngập trên truyền thống quốc tế.
Tại Berlin vài giờ sau đó, Tổng thống Putin có cuộc gặp kéo dài 3 tiếng đồng hồ ở cung điện Schloss Meseberg với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó đáng chú ý là dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dưới lòng biển Baltic vốn bị Mỹ và một số quốc gia EU phản đối vì cho rằng nó khiến châu Âu càng lệ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga và ảnh hưởng tới kinh tế Ukraine (lâu nay phí quá cảnh khí đốt của Nga trị giá hàng tỉ USD mỗi năm là một nguồn thu quan trọng đối với Kiev). Washington còn xem dự án này là sự nhạo báng đối với lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Mát-xcơ-va sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, riêng Tổng thống Donald Trump thậm chí nói rằng nó sẽ khiến Đức trở thành “con tin của Nga”. Một số quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ có thể sẽ sớm trừng phạt các công ty tham gia Dòng chảy phương Bắc 2.
Hồi năm ngoái, Đức nhập khẩu tới 53 tỉ mét khối khí đốt từ Nga. Do vậy, bất chấp cảnh báo từ các đồng minh, bà Merkel vẫn tỏ ra quyết tâm cùng ông Putin hoàn thành Dòng chảy phương Bắc 2 và nói rằng không nên chính trị hóa vấn đề. Trong động thái trấn an, lãnh đạo Nga khẳng định “Dòng chảy phương Bắc 2 thuần túy là một dự án kinh tế và nó không đóng cánh cửa quá cảnh khí đốt qua Ukraine”.
Giữa lúc phương Tây cố kìm chế vị thế đang lên trên trường quốc tế của Nga thì việc ông Putin tự tin có mặt tại Áo và Đức cuối tuần qua, trong đó thúc đẩy thành công dự án đường ống dẫn khí đốt gây nhiều tranh cãi, đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà lãnh đạo này.
QUỐC KHÁNH