13/06/2020 - 18:18

Bàn hướng phát triển môn Vật ở khu vực phía Nam 

(CT)- Sáng 13-6, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia (HLTTQG) Cần Thơ tổ chức buổi tọa đàm “Tuyên truyền và định hướng kế hoạch phát triển môn Vật tại ĐBSCL mở rộng”, với sự tham dự của gần 50 đại biểu đến từ các tỉnh, thành ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Hai đô vật tuyển quốc gia Tất Dự (trái) và Xuân Định biểu diễn một số động tác sau buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, hầu hết đại biểu đều cho rằng môn Vật phát triển rất mạnh ở phía Bắc, từ phong trào đến thành tích cao, nhưng lại còn rất mới ở khu vực phía Nam. Đây là môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic nên rất cần phát triển trên cả nước. Một số khó khăn khi phát triển môn thể thao này là: tài chính phân bổ cho thể thao còn hạn chế; nguồn nhân lực về Vật còn thiếu hụt; cơ sở vật chất chưa có…

Kết luận buổi tọa đàm, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, cho rằng: Việc phát triển môn Vật ở phía Nam cần thời gian lâu dài. Điều quan trọng là tạo nguồn cung cấp vận động viên và phát triển phong trào. Trước mắt, giao Trung tâm HLTTQG Cần Thơ xây dựng kế hoạch đào tạo huấn luyện viên, vận động viên, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam hỗ trợ các tỉnh. Ông Trần Chí Quân, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Cần Thơ, cho biết Trung tâm sẽ phối hợp với các tỉnh để chuẩn bị tuyển chọn lực lượng đầu tiên cho môn Vật vào trung tuần tháng 7 tới. Đây là lực lượng ban đầu nhằm tạo hiệu ứng phát triển môn Vật tại các tỉnh phía Nam.

Tin, ảnh: N.MINH

Chia sẻ bài viết