15/05/2018 - 09:28

Bàn giao “Mái ấm nông dân” 

(CT)- Ngày 14-5, Hội Nông dân (HND) thành phố và HND huyện Thới Lai phối hợp với UBND xã Thới Tân tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm nông dân” cho ông Phạm Văn Thiện ở ấp Trường Phú B và ông Lê Hoàng Tiến ở ấp Thới Phước là những hội viên HND khó khăn về nhà ở.

Ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố (đứng thứ 2 từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Thiện. 

 Mỗi “Mái ấm nông dân” có diện tích trên 40m2, trị giá 60 triệu đồng; trong đó, HND thành phố vận động hỗ trợ 32 triệu đồng/căn, phần còn lại do các gia đình đóng góp. Từ đầu năm đến nay, HND huyện Thới Lai đã vận động xây dựng và bàn giao 8 “Mái ấm nông dân” (hỗ trợ 32 triệu đồng/ căn) cho hội viên HND có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đây là những công trình của HND huyện chào mừng Đại hội đại biểu HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

* Cùng ngày, HND quận Bình Thủy tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm nông dân” cho ông Cái Văn Râu, Chi hội trưởng Chi HND khu vực Thới Hòa, phường Thới An Đông. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu HND quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2018-2023.

“Mái ấm nông dân” tặng ông Râu diện tích 90m2, với số tiền xây dựng 150 triệu đồng; trong đó, HND quận vận động cán bộ, hội viên đóng góp hỗ trợ 35 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp. Từ đầu năm đến nay, HND quận đã tặng 3 “Mái ấm nông dân”. Mỗi “Mái ấm nông dân” được hỗ trợ từ 32-35 triệu đồng.

Thanh Thư-Kiều Nương

Chia sẻ bài viết