12/04/2017 - 09:20

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ   Chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer

* Họp mặt quý vị sư sãi, các gia đình chính sách, dân tộc Khmer nghèo

(CT)- Ngày 11-4-2017, Đoàn cán bộ của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ cùng lãnh đạo UBMTTQVN thành phố Cần Thơ do đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Trưởng ban BCĐ Tây Nam bộ, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng quý vị sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer nhân Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017.

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Trưởng ban BCĐ Tây Nam bộ, chúc mừng và tặng quà cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ. Ảnh: NGỌC QUYÊN.

Đoàn đã đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố và chùa Muni Răngsây (quận Ninh Kiều); chùa Pôthisomrôn, chùa Sanvor Pôthinhen và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (quận Ô Môn); gia đình ông Huỳnh Cương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Tại các điểm đến, đại diện Đoàn, đồng chí Lê Hùng Dũng thông tin tình hình kinh tế - xã hội của các tỉnh ĐBSCL thời gian qua. Thay mặt BCĐ Tây Nam bộ, đồng chí chúc quý vị sư sãi, bà con dân tộc Khmer hưởng Tết Chôl Chnăm Thmây an vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã đến chúc mừng, tặng quà nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Dịp này, Đoàn tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, các chùa, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình ông Huỳnh Cương, 2 cán bộ hưu và 15 hộ dân tộc Khmer nghèo.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy đã tổ chức họp mặt, tặng quà quý vị sư sãi, cán bộ, các vị có uy tín, các gia đình chính sách, dân tộc Khmer nghèo trên địa bàn quận nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017.

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2017; đại diện UBMTTQVN quận đọc thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố. Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer ở quận Ninh Kiều vào thành tựu chung của quận. Đồng chí chúc quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn quận Tết Chôl Chnăm Thmây an lành và hạnh phúc; đồng thời mong muốn thời gian tới, đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại diện đồng bào dân tộc Khmer bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước thời gian qua đã giúp cho đời sống của đồng bào dân tộc Khmer được ổn định; đồng thời hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tiết kiệm, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng Ninh Kiều ngày càng phát triển.

Dịp này, UBMTTQVN quận cũng tặng 166 phần quà cho quý vị sư sãi, cán bộ, các vị có uy tín và các gia đình dân tộc Khmer nghèo.

* Buổi họp mặt, tặng quà cho các hộ dân tộc Khmer thuộc diện chính sách, hộ nghèo tại quận Bình Thủy diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Đại diện lãnh đạo quận đã ân cần thăm hỏi, gởi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bà con; đồng thời, ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào dân tộc Khmer vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của quận trong thời gian qua. Tại buổi họp mặt, có 23 hộ Khmer thuộc diện chính sách và hộ nghèo được trao quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

Lãnh đạo Báo Cần Thơ và Hội LHPN TP Cần Thơ tặng quà cho hội viên phụ nữ dân tộc Khmer trên địa bàn quận Bình Thủy. Ảnh: Q.LAM

* Cùng ngày, tại UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ phối hợp với Phòng PX13- Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ, Báo Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà cho hội viên, phụ nữ Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Tại buổi họp mặt, các đơn vị đã trao tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 250 ngàn đồng) cho cán bộ, hội viên phụ nữ là người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp với Phòng PX13- Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ và Báo Cần Thơ trao tặng trên 400 phần quà, 2 căn Nhà nhân ái cho cán bộ, hội viên phụ nữ người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Cờ Đỏ. Tổng giá trị thực hiện chương trình gần 150 triệu đồng.

THANH THY - ĐỒNG TÂM - PHƯƠNG LAM

Chia sẻ bài viết