Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hiện vẫn còn nhiều phần mộ anh hùng liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Từ thực tế đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Công tác tìm kiếm, quy tập và tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ là một trong những hoạt động nổi bật của công tác “Đền ơn đáp nghĩa” năm nay tại TP Cần Thơ.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, trao Bằng khen của UBND thành phố tặng các tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ. Ảnh: PHẠM TRUNG
Không quản gian khó tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ
Từ sáng sớm, các thành viên các Đội Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tập trung tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ô Môn, kiểm tra vật dụng làm việc, thắp hương và bắt đầu khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, đưa mẫu sinh phẩm vào khu vực bảo quản. Các bước lấy mẫu thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Chiến sĩ Mai Việt Hào, Trung đoàn 114, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ, chia sẻ: “Từ giữa tháng 6, tôi tham gia nhiệm vụ chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ các phần mộ đến khu vực bác sĩ lấy mẫu. Xuất thân trong gia đình truyền thống cách mạng, tôi xúc động và tự hào khi được cùng các đồng đội thể hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.
Nghĩa trang Liệt sĩ phường Ô Môn là nghĩa trang thứ 2 được Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ triển khai lấy mẫu trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với tổng số mộ liệt sĩ dự kiến được lấy mẫu là 1.324 mộ. Trước đó, Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ đã tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 807 mộ trong Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, có 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện xét nghiệm ADN. Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đến Viện Pháp y Quân đội để xét nghiệm ADN.
Bác sĩ Trần Quốc Minh, Tổ trưởng Tổ Lấy mẫu số 2, cho biết: “Các thành viên trong Tổ đều được tập huấn nên việc lấy mẫu đúng theo quy trình. Tôi luôn động viên anh, em trong tổ làm việc với tinh thần khẩn trương, đạt yêu cầu, đảm bảo tiến độ, sớm xác định được danh tính các liệt sĩ, đáp ứng lòng mong mỏi của nhiều gia đình”.
Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu tại 5.092 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở 17 nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã Phong Điền, Thới Lai, Trường Long Tây, Nhu Gia và phường Phước Thới.
Tại xã Trường Long Tây, ngày 21-7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS TP Cần Thơ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út, du kích xã Tân Hòa, hoạt động trên địa bàn xã Trường Long Tây, hy sinh năm 1969. Trước đó, Ban CHQS xã Trường Long Tây tiếp nhận phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, đã xác minh thông tin, xác định vị trí chôn cất và đề nghị Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Cần Thơ tổ chức khảo sát. Bộ CHQS thành phố tổ chức hội thảo trước khi tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong thời gian 4 ngày, các lực lượng đã tìm thấy nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Út.
Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS TP Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp Đội K90 tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Trường Long Tây. Theo tin báo ban đầu, đây là mộ tập thể của các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 10 - Sông Hương, hy sinh khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 (âm lịch) năm 1973, khi Trung đoàn phối hợp Tiểu đoàn Tây Đô đánh trận Cái Túc. Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội K90, cho biết: “Chúng tôi đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Bộ CHQS thành phố tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Trường Long Tây; đồng thời, hướng dẫn kinh nghiệm để lực lượng của thành phố thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Đội K90 cũng tiến hành khảo sát thông tin về mộ liệt sĩ ở nhiều nghĩa trang tạm của các xã, phường thuộc TP Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau”.

Các chiến sĩ chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ đi xét nghiệm ADN tại Viện Pháp y Quân đội. Ảnh: PHẠM TRUNG
Thắp sáng ngọn lửa tri ân
Bộ CHQS TP Cần Thơ vừa tổ chức bàn giao Nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng tặng gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn ở ấp Xẻo Cóc, xã Lai Hòa. Trước đó, Bộ CHQS thành phố phối hợp Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Mỹ tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách là bà Lê Thị Lương ở ấp Mỹ Lợi. Các căn Nhà tình nghĩa do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ xây dựng.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ CHQS thành phố và các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ: viếng các Nghĩa trang liệt sĩ Tân Hiệp, Giồng Riềng (tỉnh An Giang); viếng Nhà tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn Tây Đô (xã Thạnh An), Bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn Phú Lợi (xã Ngọc Tố); thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; họp mặt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ là con thương binh, liệt sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang thành phố… Đồng thời, phối hợp Sở Nội vụ thành phố, Đảng ủy UBND thành phố, Hội LHPN thành phố tổ chức họp mặt cán bộ, công chức là con thương binh, liệt sĩ đang công tác ở các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.
Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố vừa phối hợp với Lớp Cao cấp lý luận chính trị K76.B04, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trao quà tặng 60 thương binh, bệnh binh, CCB có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 120 triệu đồng. PGS.TS Trần Quang Phú, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: “Nhiều học viên trong đoàn đang tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đến TP Cần Thơ tổ chức hoạt động tri ân là niềm vinh dự, tiếp thêm động lực để chúng tôi thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Theo ông Trần Hải Vinh, Phó Ban Công tác Hội CCB thành phố, các cấp Hội CCB TP Cần Thơ đã tổ chức bàn giao 15 căn Nhà nghĩa tình CCB; tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, hội viên là thương binh; thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với tổng số tiền khoảng 290 triệu đồng. Hội CCB thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thu hút khoảng 2.700 sinh viên Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tham dự. Các cơ sở Hội CCB đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh về truyền thống anh hùng của quê hương Cần Thơ, sự hy sinh của cha ông trong các thời kỳ kháng chiến và bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Đặc biệt, Hội CCB các xã, phường tiếp tục chủ trì tổ chức vệ sinh cảnh quan, dâng hoa, dâng hương và tham mưu tổ chức mô hình “Mâm cơm cúng đồng đội” tại 21 nghĩa trang liệt sĩ, 13 đền thờ anh hùng liệt sĩ.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương đã tập trung thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, các hành trình về nguồn, thăm lại chiến trường xưa được triển khai, trở thành những bài học thực tế xúc động, góp phần vun bồi lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.
NHÓM PHÓNG VIÊN CHÍNH TRỊ
Bài cuối: Thắm đượm nghĩa tình