01/10/2025 - 09:04

Bác sĩ Cần Thơ cứu kịp nam thanh niên bị vết thương thấu ngực do dao rọc giấy 

(CTO) - Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa thực hiện ca cấp cứu tối khẩn để giữ lại mạng sống cho nam thanh niên 29 tuổi (ở tỉnh An Giang) bị vết thương thấu ngực nguy kịch.

Nam thanh niên được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mổ tối khẩn, nay đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BS

Theo người nhà bệnh nhân, trước khi nhập viện 1 giờ, vào khuya 22-9, bệnh nhân và đồng nghiệp xảy ra xô xát rồi bị đâm bằng dao rọc giấy. Sau khi bị đâm, bệnh nhân đau lói ngực và khó thở. Người nhà đã dùng áo ép cầm máu tạm thời tại ví trí vết thương rồi đưa bệnh nhân đến BV Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu.

Bác sĩ ghi nhận tình trạng người bệnh lúc nhập viện lừ đừ, nói sảng, da niêm nhợt rồi dần khó thở nhiều, thở co kéo. Bệnh nhân có vết thương ở nhiều vị trí, trong đó có 1 vết thương sâu, chảy máu thành tia ở cạnh sống lưng phải, vùng khoang liên sườn 8, dài khoảng 4cm. Qua thăm khám tổng thể, bác sĩ chẩn đoán ban đầu bệnh nhân có vết thương hở thành sau ngực, sốc giảm thể tích, tràn máu màng phổi.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, vào ngực đường trước bên phải. Quá trình mổ, ê-kíp thám sát phẫu trường, thấy có nhiều máu loãng lẫn máu cục và một vết thương thủng phổi khiến máu chảy thành tia. Ngoài ra, còn có một vết rách thành trong ngực, đứt động mạch liên sườn. Ê-kíp hút rửa hết máu loãng lẫn máu đông, khâu các vết rách nhu mô phổi, thành ngực và vết đứt động mạch. Với vết thương cạnh sống lưng, phẫu thuật viên thám sát thấy đứt cơ lưng rộng, cơ dựng sống, đứt động mạch liên sườn, đã tiến hành khâu cột cầm máu, khâu cơ…

Sau mổ, bệnh nhân qua khỏi tình trạng nguy kịch. Sau 1 tuần được các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu theo dõi sát sao và chăm sóc hồi sức tích cực, bệnh nhân tiến triển sức khỏe tốt.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Trang, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực - mạch máu, phẫu thuật viên chính của ê-kíp mổ, đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn do vết thương ngực hở, chảy máu nhiều, có nguy cơ tổn thương mạch máu lớn, phổi và màng phổi, dễ dẫn đến tràn máu - tràn khí màng phổi, sốc mất máu và suy hô hấp cấp, đe dọa tính mạng. Vì vậy, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp đã lập tức xử trí hồi sức tích cực song song với phẫu thuật cấp cứu để kiểm soát tình trạng chảy máu, bảo tồn chức năng hô hấp và tuần hoàn cho người bệnh.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết