29/11/2020 - 12:59

Bạc Liêu thống lĩnh Canoeing Đại hội thể thao ĐBSCL 

Cần Thơ Nhất toàn đoàn môn Karatedo

(CTO)- Sau 3 ngày thi đấu, môn Canoeing Đại hội thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020 do Cần Thơ đăng cai tổ chức đã khép lại vào sáng 28-11. 

Sở hữu nhiều tay chèo đẳng cấp, đoàn Canoeing Bạc Liêu đoạt 11 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ, hạng Nhất toàn đoàn; xếp thứ Nhì là đơn vị Bến Tre với 6 HCV, 1 HCB và thứ Ba là An Giang với 3 HCV, 2 HCB. Theo Ban tổ chức, cuộc tranh tài năm nay diễn ra quyết liệt.

Các VĐV về đích nội dung 200m K2 nam.

Trong khi Canoeing Bạc Liêu tiếp tục giữ vị thế số 1, thì các tay chèo Bến Tre gây bất ngờ khi liên tục giành chiến thắng, ngoài ra  Canoeing An Giang cũng chứng tỏ sự tiến bộ đáng kể. Ở sân chơi năm nay, các đơn vị mạnh như Sóc Trăng, Cần Thơ từng nằm trong tốp 3 hạng đầu đại hội trước thi đấu không thành công, chỉ đoạt HCB và HCĐ. 

Tay chèo Trần Thành của Bạc Liêu là 1 trong những VĐV giàu thành tích nhất giải, với 3 tấm HCV.

Chiều cùng ngày môn Karatedo cũng kết thúc sau 2 ngày tranh tài quyết liệt.

Đoạt 10 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ, đoàn võ sĩ Cần Thơ đứng vị trí Nhất toàn đoàn, lần lượt xếp sau là Đồng Tháp với 8 HCV, 12 HCB, 3 HCĐ; Hậu Giang 2 HCV, 1 HCB, Trà Vinh 1 HCV, 3 HCB, 10 HCĐ.

Các võ sĩ tranh tài chung kết nội dung đối kháng đồng đội nam nhóm 1.

Với thành tích trên, các võ sĩ Cần Thơ đã vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, 2 nội dung đồng đội đoạt HCV là: đối kháng đồng đội nữ nhóm 2, đối kháng đồng đội nam nhóm 2 và 7 hạng cân đối kháng cá nhân đoạt HCV của các võ sĩ  Nguyễn Thị Tuyết Ngân (44kg), Lâm Thị Thanh Nhàn (47 kg), Phần Nguyễn Trường Thịnh (57 kg), Hồ Võ Việt Nhân (55 kg), Phạm Hoàng Nhi (75 kg), Lê Thị Kiều Oanh (68 kg), Đỗ Thanh Nhân (trên 80 kg), Nguyễn Thị Thu Ngân (73 kg).

Các võ sĩ Cần Thơ đoạt HCV nội dung đối kháng đồng đội nữ nhóm 2.

Tin, ảnh: XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết