 |
|
Petraeus và người phụ nữ làm tiêu tan sự nghiệp của ông. Ảnh: AP |
David Petraeus, tướng hồi hưu 4 sao từng gánh trọng trách chỉ huy các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iraq và sau đó là Afghanistan, đã từ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vì
ngoại tình. Chính ông đã công khai thừa nhận vụ quan hệ tình ái ngoài luồng này khi thông báo quyết định từ chức hôm 9-11. Thông báo ấy được ông đưa ra ngay sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Tổng thống Barack Obama.
Báo Mỹ New York Times cho biết Petraeus đã gửi thư xin từ chức tới Tổng thống Obama từ trước đó hai ngày. Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã rất đắn đo trước trường hợp của vị tướng lẫy lừng này. Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng ấy cho biết, Tổng thống Obama phải quyết định để Petraeus ra đi vì như chính bộc bạch của Petraeus: "Tôi đã thiếu suy xét. Cái tội ấy thật không thể chấp nhận được, cả trong vai trò của một người chồng lẫn người đứng đầu của một tổ chức như CIA".
Theo AP, vụ ngoại tình của Petraeus bị phát giác trong quá trình Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh thư tín cho Petraeus sau khi nhiều thông tin có liên quan đến cuộc đời binh nghiệp của Petraeus xuất hiện trên cuốn tiểu sử có tựa đề "All In: The Education of General David Petraeus (tạm dịch: Tất cả trong kiến thức của Tướng David Petraeus)" do một phụ nữ tên là Paula Broadwell viết và xuất bản trong năm nay.
Cách đây hai tháng, trước khi tiến hành điều tra và giám sát hộp thư điện tử (email) của Petraeus, FBI đã cảnh báo Petraeus rằng Broadwell có thể đã xâm nhập tài khoản email của ông. Nhưng thật bất ngờ khi FBI phát hiện ra rằng chính Broadwell là nhân tình của ông Petraeus. Bà này từng tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ ở West Point và có thời gian dài hơn 15 năm phục vụ trong quân đội. Bà từng đến Afghanistan để phỏng vấn ông Petraeus cho quyển sách của bà. Người phụ nữ có hai con này đã mô tả Petraeus như "người thầy thông thái", "người cố vấn dày dạn kinh nghiệm" của bà. Trong khi vị tướng 60 tuổi cũng đã có vợ và hai con.
Điều đáng nói là mọi việc chỉ vỡ lở ra trước bàn dân thiên hạ trong tuần này. Một số quan chức Quốc hội Mỹ cho biết FBI chẳng hề thông báo cho ủy ban tình báo của cả hai viện Quốc hội Mỹ biết về quá trình điều tra vụ quan hệ tình ái của Petraeus và họ tuyên bố sẽ yêu cầu FBI giải thích rõ vì sao ém nhẹm vụ này. Nhà Trắng cũng nói rằng họ chỉ nắm vụ việc của Petraeus hôm 7-11, tức một ngày sau khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà phần thắng thuộc về ông Obama.
Trước đó, những vấn đề liên quan tới vai trò và chức trách của CIA từng trở thành đề tài tranh luận gay gắt giữa ông Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney, đặc biệt sau vụ lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi của Libye bị tấn công làm 4 nhân viên ngoại giao Mỹ thiệt mạng hồi tháng 9 năm nay. Phe Cộng hòa chỉ trích CIA tắc trách và thất bại trong những nỗ lực thu thập thông tin tình báo giữa biến động khôn lường hiện nay ở quốc gia Bắc Phi. Quốc hội Mỹ dự kiến tiến hành phiên điều trần vào tuần tới về vụ này. Tuy nhiên, do Petraeus đã từ chức, nên người tạm quyền ông là Phó Giám đốc CIA Michael Morell sẽ phải lãnh trách nhiệm giải trình ấy.
NHẬT QUANG (Theo AP, NYTimes)