* Số ca mắc mới tại Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp vượt 100.000

Cảnh nhộn nhịp tại một góc phố ở Thủ đô Luân Đôn. Ảnh: EPA
Theo phóng viên TTXVN tại Luân Đôn, bắt đầu từ tuần này, quy định tự cách ly đối với những người mắc COVID-19 dự kiến sẽ được dỡ bỏ tại vùng England (vương quốc Anh) như một phần của kế hoạch “Sống chung với COVID-19” của chính phủ.
Theo quy định hiện tại, những người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc có triệu chứng COVID-19 phải tự cách ly trong vòng 10 ngày. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết tất cả các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 dự kiến sẽ được dỡ bỏ trong những ngày tới và chính quyền vùng England sẽ chịu trách nhiệm quản lý các đợt bùng phát dịch theo quyền lực được giao.
Theo kế hoạch mới, những người có triệu chứng COVID-19 sẽ không phải xét nghiệm PCR, trong khi việc phân phối miễn phí các bộ xét nghiệm nhanh có thể sẽ bị cắt giảm. Khảo sát của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) về tỷ lệ mắc COVID-19 thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên trong dân số cũng dự kiến sẽ được thay thế bằng một chương trình giám sát quy mô nhỏ. Theo kế hoạch trước đó, các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 tại England sẽ kết thúc vào ngày 24-3.
Thủ tướng Boris Johnson cho biết chính phủ có thể đưa ra quyết định dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch sớm hơn kế hoạch nhờ vào các biện pháp ứng phó với COVID-19 mạnh mẽ trong 2 năm qua, trong đó có chương trình tiêm vaccine, xét nghiệm, các phương pháp điều trị mới và nghiên cứu khoa học về SARS-CoV-2, đặc biệt là thành công của chương trình tiêm chủng. Khoảng 91% người dân Anh từ 12 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19; 85% tiêm đủ 2 mũi; và 66% đã tiêm 3 mũi hoặc mũi nhắc lại.
Theo số liệu của chính phủ, trong vòng 7 ngày tính đến ngày 19-2, số ca mắc COVID-19 tại Anh giảm 22,5% (317.283 ca) trong khi số ca tử vong giảm 22,5% (989), và số ca nhập viện giảm 13,4% (8.766). Theo ONS, tỷ lệ mắc COVID-19 tại Anh hiện ở mức 1/20 người trong tuần kết thúc vào ngày 12-2.
Tuy nhiên, một số nhà khoa học, chuyên gia y tế và tổ chức từ thiện hỗ trợ những người dễ bị tổn thương đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế phòng dịch, cho rằng động thái này có thể khiến các ca mắc mới tăng cao trở lại.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Anh, nước này đã 3 lần áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc vào tháng 3-2020, tháng 11-2020 và tháng 1-2021. Từ tháng 3-2021, chính phủ áp dụng lộ trình nới lỏng phong tỏa và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế vào tháng 7-2021. Từ tháng 12-2021, chính phủ áp dụng Kế hoạch B ngừa dịch COVID-19 trước sự lây lan nhanh của biến thể Omicron.
* Trong khi đó, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sáng 20-2 cho biết số ca COVID-19 mới phát hiện trong 24 giờ qua ở nước này đã vượt 100.000 ca trong ngày thứ 3 liên tiếp do sự lây lan của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao.
Theo KDCA, Hàn Quốc ghi nhận thêm 104.829 ca mới, trong đó có 104.732 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 1.962.837 người. Như vậy, số ca mới này tăng 26% so với 1 ngày trước và vẫn hơn mức 100.000 ca cho dù có ít xét nghiệm hơn vào cuối tuần.
Tổng số ca tử vong bởi đại dịch này ở Hàn Quốc là 7.405 người, tăng thêm 51 người so với một ngày trước đó. KDCA cho biết số bệnh nhân COVID-19 nặng đã tăng thêm 31 ca lên 439 người. Đây cũng là ngày thứ 5 liên tiếp, số ca nặng ở mức trên 300 ca.
Chính phủ Hàn Quốc dự báo đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm này sẽ rơi vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3, với số ca mới có thể lên tới 180.000 ca vào ngày 2-3.
MINH HỢP