03/09/2013 - 15:32

Anh có nguy cơ trở thành “Thủ phủ nghiện ngập” của châu Âu

Ảnh: PA

Nghiên cứu có tên gọi “No Quick Fix” (về ma túy và rượu) của Trung tâm Tư pháp Xã hội (CSJ) mới đây cảnh báo Anh có nguy cơ trở thành “trung tâm nghiện ngập” của châu Âu.

Theo CSJ, tình trạng lạm dụng ma túy và rượu bia khiến nước Anh thiệt hại hơn 36 tỉ Bảng Anh mỗi năm cùng với “đại dịch các bệnh liên quan đến rượu bia”, cũng như tình trạng buôn bán các hóa chất gây nghiện theo hướng “hợp pháp” ngày càng gia tăng. Nghiên cứu của CSJ đã chỉ rõ tình trạng các trang web bán chất gây nghiện có trụ sở đặt tại Anh, nhưng nhận đặt hàng trực tuyến rồi chuyển “hàng” đến khách thông qua các nhân viên bưu điện.

Nghiên cứu còn phát hiện cứ 12 thanh niên Anh (từ 15-24 tuổi) thì có một người thừa nhận có sử dụng các hóa chất gây nghiện mới (NPS). Tỷ lệ phụ thuộc rượu bia của đàn ông Anh hiện đứng thứ nhì ở Tây Âu, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới Anh là cao nhất châu Âu. Báo cáo của CSJ còn cho hay Anh có tỷ lệ nghiện cao nhất châu Âu, đặc biệt là các dược phẩm có chứa heroin và cao nhất về thời gian sử dụng chất kích thích, cocain và ecstasy (chất gây cảm giác đê mê).

Cũng theo nghiên cứu, gần 1/3 người dân Anh đã sử dụng các đơn thuốc thay thế ma túy (như methadone) trong khoảng thời gian ít nhất 5 năm, và cứ trong 25 người dân “xứ sở sương mù” thì có một người sử dụng đơn thuốc thay thế ma túy trên 10 năm. Số lượng bệnh nhân nhập viện vì rượu tại Anh cũng đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Đơn cử, có 6.486 người tiếp nhận điều trị y tế trong giai đoạn 2011-2012 là do nghiện các hóa chất NPS, tăng 39% kể từ năm 2005.

NGUYỆT CÁT (Theo Telegraph)

 

Chia sẻ bài viết