04/01/2008 - 22:52

An Giang: Xăng dầu lậu ồ ạt chảy qua cửa khẩu Tịnh Biên

Xăng dầu đã được điều chỉnh tăng giá nhưng vẫn còn thấp hơn thị trường Campuchia 3.000 đồng/lít xăng và 4.000 đồng/lít dầu, khiến tình trạng xuất lậu xăng dầu sang Campuchia ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) “nóng bỏng” suốt tháng qua.

Chúng tôi đến khu vực thị trấn biên giới Tịnh Biên khi mặt trời vừa hửng sáng. Dọc hai bên bờ kênh Vĩnh Tế, những đống can nhựa loại 30 lít được dân buôn lậu sang chiết xăng dầu xong còn chất ngổn ngang dưới ghe, xuồng máy, trẹt, vỏ lãi và để tràn cả bên bờ kênh. Nhiều nhóm thanh niên tụ tập ở các quán ăn uống nói chuyện rôm rả về chuyện vận chuyển hàng lậu đêm qua. Đứng bên bờ kênh Vĩnh Tế, trước trụ sở UBND thị trấn Tịnh Biên chừng 10 phút, chúng tôi đếm được năm chiếc xuồng máy và vỏ lãi chở xăng dầu rời cửa hàng nổi bán xăng dầu trên kênh Vĩnh Tế, chạy thẳng vào cống Bảy Búa, hướng lên Campuchia. Những chiếc xuồng này qua cầu sắt Hữu Nghị và đi thẳng ra cửa khẩu, vượt kênh vành đai sang Campuchia. Tại cửa hàng bán xăng dầu ở Khu Bảo thuế, chúng tôi gặp cảnh mua xăng dầu đông chưa từng có, nhân viên bán xăng dầu bơm trực tiếp vào thùng giấy cho khách Campuchia. Những cái thùng giấy to bên trong có túi ni-lông được buộc chặt vào xe gắn máy để chở đi.

Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên bắt hàng lậu. 

10 giờ 30 phút, ngày 25-12-2007, chúng tôi tháp tùng cùng lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên tuần tra tuyến kênh Vĩnh Tế. Ca nô xuất phát về hướng xã An Nông chừng một cây số, phát hiện chiếc xuồng máy đậu ở mương Xã Đội. Khi ca nô Hải quan ghé vào kiểm tra, ở trên bờ hai thanh niên rú ga xe gắn máy bỏ chạy trên đê ruộng, một phụ nữ và ba thanh niên bỏ ghe hàng chạy ra ruộng lúa. Lực lượng Hải quan phát hiện 8 can dầu (loại 30 lít) giấu trong bụi cây và dưới một hố cách đó chục mét. Bên cạnh còn có cái rổ nhựa đựng chiếc máy tính và một điện thoại bàn không dây. Đây là điểm tập kết vận chuyển xăng dầu sang Campuchia, nơi cất giấu hàng lậu được đào như chiến hào.

Ca nô Hải quan quay về trung tâm thị trấn Tịnh Biên, gặp bốn chiếc vỏ lãi vừa rời cửa hàng nổi bán xăng dầu chạy bạt mạng hướng ra cống Bảy Búa. Thấy lực lượng kiểm tra, hai chiếc vỏ lãi chưa kịp bơm xăng dầu tấp nhanh vào bờ, bốn thanh niên bỏ chạy thục mạng. Còn hai chiếc vỏ lãi chở xăng dầu cố tăng tốc bỏ chạy. 11 giờ 30 phút, chúng tôi quay về cầu sắt Hữu Nghị, hơn chục chiếc xe gắn máy thồ của dân Campuchia đang chất những can xăng dầu vào cần xé treo hai bên thân xe. Tôi đưa máy ảnh ghi hình, đám người này rú ga vọt qua cầu Hữu Nghị chạy thẳng ra cửa khẩu.

 Dân buôn lậu vác xăng dầu vượt biên giới.

Một ngày ở Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, chúng tôi thấy rất nhiều dân buôn lậu xăng dầu. Những chiếc xe máy thồ hai cái cần xé to, sáng chở hàng nông sản sang chợ Tịnh Biên bán, đến trưa và chiều mua xăng dầu rồi ngụy trang bằng mớ rau quả hay ít mì gói chạy thẳng Quốc lộ 91. Ở các bến sông, dân cửu vạn địa phương chở xăng dầu bằng ghe, xuồng máy, vỏ lãi, trẹt. Với hàng trăm người, ước tính mỗi ngày chở từ 1.000- 2.000 can xăng dầu vượt biên giới trái phép sang Campuchia. Tình trạng này diễn ra từ đầu tháng 12-2007 đến nay.

Ban chỉ đạo 127 (phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại) huyện Tịnh Biên vừa triệu tập cuộc họp các ngành chức năng, lãnh đạo bốn xã biên giới và các lực lượng chống buôn lậu đang đóng quân tại huyện Tịnh Biên, để bàn giải pháp ngăn chặn tình hình buôn lậu và xuất lậu xăng dầu trái phép sang Campuchia. Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu ở đây đang gặp rất nhiều khó khăn bởi vì có đến 7 cửa hàng bán xăng dầu được cấp phép kinh doanh ngay khu vực cửa khẩu này. Trong đó, có ba cửa hàng nổi trên kênh Vĩnh Tế và một cửa hàng vừa khai trương gần cầu cạn Xuân Tô, cách đường biên Campuchia chưa đầy 200m.

Theo ông Trang Thế Hiền, Đội trưởng Đội chống buôn lậu Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, năm 2007, lực lượng Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên bắt giữ số hàng nhập lậu gồm: 3.000kg đường cát và 35 tấn gạo Thái Lan, 13.822 USD, 7.200 vỉ và 88 lọ tân dược, 1.450 lít xăng dầu xuất lậu... Để ngăn chặn nạn “ chảy xăng” qua biên giới, lực lượng phòng chống buôn lậu huyện Tịnh Biên đã tăng cường tuần tra, quản lý chặt địa bàn, đồng thời phát động nhân dân tham gia tố giác các đối tượng buôn lậu, các điểm tập kết xăng, dầu trái phép... từng bước lập lại trật tự ở cửa khẩu biên giới Tịnh Biên.

Bài, ảnh: VŨ HÀ

Chia sẻ bài viết