13/06/2008 - 00:32

An Giang: Ghen tuông, giết vợ dã man, lãnh án 20 năm tù giam

Ngày 12-6-2008, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (tự Hùng, SN 1978) cư ngụ tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới mức án 20 năm tù giam về tội giết người.

Nạn nhân là Huỳnh Thị Bình (SN 1982, cư ngụ ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) bị siết cổ chết bằng dây nịt tại khách sạn Huỳnh Anh thuộc tổ 22, ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.

Nguyên nhân sự việc được cơ quan chức năng xác định: Vì nghi ngờ vợ là Huỳnh Thị Bình có quan hệ tình cảm với Trần Phước Lợi (tự Tài nheo) nên Nguyễn Văn Hiếu ghen thông thường gây gổ và đánh chị. Do bị đánh nhiều lần, chị Bình dẫn con về nhà. Cuối tháng 10-2007, Hiếu đến thăm nhưng bị gia đình bên vợ xua đuổi. Biết được vợ đang ở tại tiệm uốn tóc “Quốc”, Hiếu liên lạc rồi hẹn chị Bình đến khách sạn Huỳnh Anh. Tại đây, chị Bình đòi về, Hiếu không cho và lấy dao dọa giết. Nói xong, Hiếu lấy khăn trói hai tay, lấy dây nịt da của chị Bình trói hai chân vợ rồi phân bua chuyện ghen tuông với Lợi. Do tức giận vợ cương quyết không về sống chung và đòi ly hôn nên Hiếu tiếp tục lấy dây nịt vải quấn vào cổ, kéo siết cho đến khi chị Bình chết. Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn, sau đó ra đầu thú.

Bảo Phong

Chia sẻ bài viết