29/06/2014 - 21:15

Ấn Độ phản đối bản đồ mới của Trung Quốc

Từ trái sang: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Tổng thống Ấn Độ và Tổng thống Myanmar Thein Sein tại Bắc Kinh hôm 28-6. Ảnh: AP

Giới lãnh đạo Ấn Độ hôm 28-6 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc vừa công bố cái gọi là "bản đồ theo chiều dọc mới" (hay bản đồ đường 10 đoạn), trong đó thể hiện Arunachal Pradesh – bang Đông Bắc Ấn Độ - như một phần của vùng Tây Tạng (Trung Quốc).

Báo "India Today" trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định "Arunachal Pradesh là bộ phận không thể tách rời của Ấn Độ. Vấn đề này đã được Ấn Độ nhiều lần chuyển tải đến chính quyền Trung Quốc".

Chính quyền bang Arunachal Pradesh cực lực lên án hành động trên của Trung Quốc và đề nghị Chính phủ Ấn Độ phải tìm giải pháp. Thủ hiến bang Arunachal Pradesh, ông Nabam Tuki, phát biểu: "Chúng tôi phản đối và lên án tuyên bố chủ quyền (của Trung Quốc) đối với Arunachal Pradesh. Chúng tôi muốn chính phủ đàm phán với Trung Quốc để tìm giải pháp cho vấn đề này".

Những tranh cãi liên quan đến bản đồ đầy tham vọng bành trướng của Trung Quốc xuất hiện khi Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari đang ở Bắc Kinh tham dự các sự kiện kỷ niệm 60 năm ký hiệp định Panchsheel, trong đó có 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Bản đồ "đường 10 đoạn" thể hiện rõ ràng bang Arunachal Pradesh ở phía Đông Bắc Ấn Độ và một vùng lớn của khu vực Jammu và Kashmir là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Ngoài ra, bản đồ tiếp tục mô tả ranh giới biển của Trung Quốc trên Biển Đông kéo dài đến bờ biển của Việt Nam, Philippines và Malaysia. Bản đồ này của Trung Quốc đã bị Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg lên án là không có cơ sở pháp luật quốc tế.

Lý lẽ hòa bình của Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi tiếp đón Phó Tổng thống Ấn Độ và Tổng thống Myanmar Thein Sein nhân kỷ niệm 60 năm ký thỏa thuận năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình đã cam kết về một Bắc Kinh "không đe dọa và hướng tới hòa bình". Được biết, năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình hay còn gọi là Hiệp định Panchsheel được lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Myanmar ký kết vào năm 1954 trong thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh. Theo đó, các nguyên tắc đại diện cho tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không xâm lược lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi và chung sống hòa bình.

Phát biểu trước 700 đại biểu tại Đại Lễ đường Nhân dân, ông Tập khẳng định Bắc Kinh không bao giờ ôm mộng bá quyền khi trở nên mạnh hơn. "Trung Quốc không chấp nhận quan điểm cho rằng một quốc gia nên tìm kiếm quyền bá chủ. Sức mạnh bá quyền hay chủ nghĩa quân phiệt không có trong gien của người Trung Quốc. Và Bắc Kinh kiên định theo đuổi phát triển hòa bình bởi điều này tốt cho chúng tôi, cho châu Á và cho thế giới"- ông Tập tuyên bố.

Tuy nhiên, cái "lý lẽ hòa bình" trên hoàn toàn trái ngược với quan điểm về phòng thủ biên giới của ông Tập được trích dẫn trên Tân Hoa Xã hôm 27-6, qua đó cho thấy những mâu thuẫn của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong nỗ lực thuyết phục châu Á rằng nước này thực sự hướng đến hòa bình. "Nói về quốc phòng biên giới, người ta không thể không nghĩ về lịch sử hiện đại của Trung Quốc khi đất nước chúng ta quá yếu kém và thiếu thốn để bị những quốc gia khác bắt nạt. Kẻ xâm lược đã chia cắt lãnh thổ và biển đảo chúng ta hàng trăm lần, đẩy dân tộc Trung Quốc vào vực suy vong" – theo trích dẫn của Tân Hoa Xã. Ông Tập còn kêu gọi người dân không được quên "lịch sử sỉ nhục" và cùng tăng cường củng cố biên giới - đặc biệt là trên biển.

MAI QUYÊN
(Theo Reuters, Daiy Mail, TTXVN)

Chia sẻ bài viết