27/04/2008 - 10:16

Ấn Độ - Pakistan thỏa thuận xây dựng “đường ống hòa bình”

Trong khuôn khổ chuyến công du Pakistan của Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Murli Deora, hôm 25-4, hai bên đã đạt được thỏa thuận toàn diện về những vấn đề liên quan đến việc hợp tác xây dựng đường ống dẫn khí đốt, hay còn gọi là “đường ống hòa bình”, trị giá 7,5 tỉ USD. Đường ống dài 2.775 km này sẽ vận chuyển khí đốt từ Iran qua Pakistan đến Ấn Độ. Dự án được khởi động năm 1994 nhưng bị đóng băng vào giữa năm 2007 do bất đồng về kinh phí và thuế vận chuyển khí đốt. Đường ống này dự kiến khởi công đầu năm tới. Iran dự định vào năm 2013 sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt cho hai nước Nam Á này, với sản lượng 2,06 tỉ mét khối khí/ngày.

Ngoài đường ống trên, hai nước cũng đồng ý tham gia đường ống khí đốt Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Độ (TAPI) trị giá 7,6 tỉ USD, có thể sẽ thi công vào năm 2010.

V.P (Theo Xinhua, Kyodo News)

Chia sẻ bài viết