18/03/2017 - 18:12

Ấn Độ khủng hoảng nước trầm trọng

Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước được cho là trầm trọng nhất từ trước tới nay tại quốc gia này.

Tất cả các nguồn nước trong và gần các trung tâm dân cư ở Ấn Độ đang bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng, trong khi nguồn nước ngầm tại đây ngày càng sụt giảm, chủ yếu do tình trạng khai thác nước ngầm bừa bãi. Tại một số nơi, mực nước ngầm giảm hơn một mét mỗi năm. Cùng với đó, tình trạng thiếu hệ thống xử lý nước thải từ ngành sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ đang khiến cho nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ sức khỏe đối với con người và hệ sinh thái. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra ở các bang Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka và Tamil Nadu, những nơi mà nước ngầm đang dần cạn kiệt do tình trạng khai thác quá mức và quản lý yếu kém hàng chục năm qua. Trong suốt 3 thập kỷ qua, giếng bơm tư nhân mọc lên như nấm tại các trang trại ở Ấn Độ do thiếu hệ thống thủy lợi, góp phần làm tăng mức sử dụng nước ngầm từ 58% năm 2004 lên 62% vào năm 2011.

Một cánh đồng khô hạn ở Ấn Độ. Ảnh: International Business Times

Ấn Độ hiện đang sử dụng lượng nước ngầm nhiều hơn Trung Quốc và Mỹ cộng lại. Giới chuyên gia nhận định, tình trạng khai thác nước ngầm sâu tại Ấn Độ sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, tiếp tục góp phần tạo ra hàng loạt các vấn đề nghiêm trọng về môi trường, kinh tế, chính trị và xã hội. Ước tính mỗi năm, người dân Ấn Độ sử dụng 230-250 kilômét khối nước ngầm, chiếm khoảng ¼ lượng nước ngầm sử dụng toàn cầu. Hiện hơn 60% nước tưới tiêu nông nghiệp và 85% nước sinh hoạt tại Ấn Độ là nước ngầm.

Trước tình hình trên, giới chuyên gia cho rằng Ấn Độ cần phải triển khai các biệp pháp khẩn cấp để quản lý nguồn nước ngầm theo hướng khoa học, nếu không sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với ngành thực phẩm, nước, năng lượng, môi trường và y tế. Nếu tình trạng trên tiếp tục diễn ra thì đến năm 2030, khoảng 60% tầng ngậm nước ở Ấn Độ sẽ rơi vào tình trạng "nguy kịch", dẫn tới giảm sản lượng nông nghiệp và công ăn việc làm của người dân.

Trong một động thái tiết kiệm nguồn nước ngầm, chính quyền bang Kerala (miền Nam Ấn Độ) đang dự định có biện pháp mạnh tay nhằm hạn chế việc sử dụng nước ngầm trong sản xuất của nhà máy thuộc hãng nước giải khát Pepsi tại đây. Trước đó, Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Kerala đã ban hành công văn yêu cầu Pepsi giảm mức tiêu thụ nước ngầm tới hơn 3/4, từ 650.000 lít/ngày xuống còn 150.000 lít/ngày.

HOÀNG NAM (Theo Quartz, India Water Portal)

Chia sẻ bài viết