01/04/2018 - 07:27

Ấn Độ: Hơn 25 triệu người nộp đơn xin việc vào ngành đường sắt 

Mặc dù ngành đường sắt quốc gia Ấn Độ chỉ tuyển dụng khoảng 90.000 vị trí công việc, song hơn 25 triệu người dân nước nhà - số lượng còn lớn hơn cả dân số Úc - đã nộp đơn xin việc. Sự kiện nhấn mạnh thêm thách thức mà Thủ tướng Narendra Modi phải đối mặt trong việc cung cấp hàng triệu công việc trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Người dân đòi được tuyển dụng vào ngành đường sắt ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) hồi đầu tháng 3. Ảnh: Reuters
Người dân đòi được tuyển dụng vào ngành đường sắt ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) hồi đầu tháng 3. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Modi đã được bầu làm Thủ tướng Ấn Độ vào năm 2014 nhờ cam kết  thúc đẩy  tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á cũng như tạo công ăn việc làm. Thế nhưng, sáng kiến hàng đầu của ông là “Sản xuất tại Ấn Độ” - nhằm nâng tỷ trọng của ngành sản xuất trong nền kinh tế nước nhà từ mức 17% lên 25% và tạo ra 100 triệu việc làm vào khoảng năm 2022 - đến nay vẫn chưa thành công.

Trong khi đó, ngành đường sắt Ấn Độ - đơn vị đang thuê 1,3 triệu lao động - thông báo đang tuyển dụng hàng chục ngàn vị trí - bao gồm các tài xế xe lửa, kỹ thuật viên, thợ mộc, đội kiểm tra đường ray và các vị trí khác liên quan đến việc cải thiện an toàn trong mạng lưới đường sắt lớn thứ 4 thế giới. Đây cũng sẽ là đợt tuyển dụng nhân sự lớn nhất của một tổ chức nhà nước kể từ khi ông Modi nhậm chức cách đây 4 năm.

Hãng cố vấn CMIE cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại Ấn Độ đã tăng vọt lên mức cao trong vòng 15 tháng qua, ở mức 6,1% vào tháng 2-2018.

NG. CÁT

Chia sẻ bài viết