22/11/2025 - 08:58

Âm nhạc AI - liệu có đáng lo? 

Không cần biết nhạc lý, không cần có giọng ca, cũng không cần hòa âm phối khí, chỉ cần biết sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là đã có thể tạo ra những ca khúc, phần trình diễn khá độc đáo. Câu hỏi đặt ra là liệu có đáng lo khi âm nhạc AI bùng nổ và liệu AI có thể thay được nghệ sĩ?

Bản “Say một đời vì em” do AI thể hiện. Ảnh chụp màn hình

“Ta say không phải vì men, mà vì em, yêu quá nên quên…”, đây là một đoạn lời ca khúc đang rất thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội với nhan đề “Say một đời vì em”. Ca khúc đạt hàng chục triệu lượt nghe và có rất nhiều phiên bản hát lại (cover), trong đó có cả ca sĩ nổi tiếng. Trong khi bản gốc do 2 nghệ sĩ AI trình bày. Hai tác giả của ca khúc là Ken Quách - Hương My Bông cùng với sự hỗ trợ của AI.

Nhiều ca khúc khác là sản phẩm từ AI cũng đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, thu về hàng chục triệu lượt nghe chỉ trong thời gian ngắn như “Vạn lý sầu”, “Đà Lạt còn mưa không em”, “Rồi cũng già”, “Mưa chiều”… Nhiều kênh âm nhạc AI trực tuyến cũng thu hút lượt theo dõi rất lớn như TRO - Music, Nhạc tình AI, Ken Quách Official… Bên cạnh các sáng tác mới từ hỗ trợ AI, các kênh này còn cover lại các tình khúc nổi tiếng qua giọng ca AI, với màu sắc khá mới. Công nghệ AI phát triển đến nỗi, phần đông người nghe nghiệp dư đều không thể phân biệt là giọng ca thật hay AI.

Theo nhiều người dùng AI, để làm ra bài hát, có thể có lời hay không lời, người làm nhạc chỉ cần viết câu lệnh cho AI, đưa thêm các dữ liệu miêu tả như thể loại nhạc, tempo, effect... là AI sẽ thực hiện ngay lập tức. AI hiện cho phép người dùng tạo ra các bài hát hoàn chỉnh từ giai điệu, lời đến giọng hát.

Điều làm nên sự thịnh hành của âm nhạc AI là ai biết sử dụng AI cũng có thể thành nghệ sĩ. Công nghệ giúp tạo nên những bản nhạc, những phần trình bày khá tròn trịa. Cả những tiếng lấy hơi, gằn giọng, luyến láy cũng khá tinh tế. Mới lạ, dễ nghe, hợp thị hiếu do được thực hiện từ câu lệnh của giới trẻ nên các bản nhạc này nhanh chóng tiếp cận khán giả.

Sự thịnh hành của âm nhạc AI gây ra nhiều nhận định trái chiều. Có nghệ sĩ phản ứng gay gắt rằng: “Có chết cũng không hát nhạc AI”. Có người lại cởi mở xem đó là xu hướng phát triển công nghệ số và chỉ là góp phần cho cuộc sống thêm vui, dĩ nhiên, không thể thay thế được nghệ sĩ thật. Có người cũng nhận định rằng, AI có thể có nhiều thứ, nhưng cái không thể có được, thay thế được chính là cảm xúc.

Thật vậy, âm nhạc AI suy cho cùng cũng là trào lưu và “đổi gió” nhất thời, không thể nào thay thế “người thật, việc thật” trong sáng tác. Tác phẩm nghệ thuật là sự tổng hòa cảm xúc, sự rung động và đồng cảm. Thế nên, không đáng lo chuyện AI có thể thay thế nghệ sĩ hay không. Ngược lại, nếu biết khai thác tốt công năng, AI còn có thể là trợ thủ đắc lực cho nghệ sĩ.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết