02/05/2008 - 09:18

Mỹ:

Al-Qaeda vẫn là nguy cơ lớn nhất

(TTXVN)- Gần 7 năm trôi qua kể từ vụ khủng bố ngày 11-9-2001, mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các tổ chức “anh em’’ của nó vẫn là nguy cơ lớn nhất đe dọa an ninh của Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Báo cáo thường niên về chủ nghĩa khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, công bố ngày 30-4, khẳng định phương Tây đang phải đối mặt với “mối đe dọa khủng bố nguy hiểm nhất’’ từ Al-Qaeda, tổ chức đã biến Pakistan thành sào huyệt mới cho các tay chân, phiến quân Afghanistan và những kẻ cực đoan để thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Báo cáo nêu rõ mạng lưới Al-Qaeda đã tận dụng tối đa tình hình bất ổn cũng như thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực biên giới Pakistan/ Afghanistan (có hiệu lực trong 6 tháng đầu năm 2007) để gia tăng các hoạt động chống phá.

Ngoài ra, các “chân rết’’ của mạng lưới khủng bố Hồi giáo này cũng nhanh chóng “lập căn cứ’’ tại khu vực Đông Phi và Đông Á, đặc biệt phát triển mạnh ở miền Nam Philippines và một số địa phương ở Indonesia. Mục tiêu của chúng là nhằm tiêu diệt các lợi ích của Mỹ và phương Tây ở những quốc gia này.

Báo cáo cho biết trong năm 2007 số vụ tấn công mang tính chất khủng bố trên toàn thế giới là 14.449 vụ, giảm không đáng kể so với 14.570 vụ trong năm 2006. Tuy nhiên, số người bị thiệt mạng trong các vụ khủng bố năm 2007 lại cao hơn, lên tới 22.685 người so với 20.872 người của năm 2006. Riêng các vụ tấn công khủng bố của mạng lưới Al-Qaeda trong năm 2007 đã cướp đi sinh mạng của 5.400 thường dân, trong đó có khoảng 2.400 trẻ em.

Chia sẻ bài viết