05/09/2013 - 09:46

al-Qaeda “nỗ lực” vô hiệu hóa UAV của Mỹ

Dựa trên tài liệu tình báo tối mật do cựu nhân viên kỹ thuật Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden cung cấp, tờ Bưu điện Washington mới đây cho biết thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đang ráo riết phối hợp đội ngũ kỹ thuật để khai thác các lỗ hổng công nghệ hòng bắn hạ, vô hiệu hóa hoặc chiếm quyền điều khiển các máy bay không người lái (UAV) của quân đội Mỹ.

 Quan chức Mỹ ngày càng lo ngại trước khả năng al-Qaeda có thể vô hiệu hóa hệ thống UAV của quân đội nước này. Ảnh: AP

Báo cáo mang tiêu đề "Những mối đe dọa đối với UAV" là bản tóm tắt từ hàng chục bài đánh giá của các cơ quan gián điệp Mỹ từ năm 2006. Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George Bush và đương kim Tổng thống Barack Obama, hệ thống vũ khí UAV được cho là công cụ "cách mạng hóa" chiến tranh, là trụ cột trong chiến lược chống khủng bố của Chính phủ Mỹ và trở thành thách thức "đáng kể" đối với al-Qaeda tại Pakistan, Afghanistan, Yemen, Somalie và một số khu vực khác. Tuy nhiên, báo cáo cũng tiết lộ hiện nay giới chỉ huy al-Qaeda "không chịu trận" nữa mà đang "dồn sức phát triển công nghệ" nhằm hạn chế các chiến dịch không kích bằng UAV của Mỹ.

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy al-Qaeda là thủ phạm gây ra các vụ tai nạn hoặc can thiệp thành công hoạt động của UAV, nhưng giới quan chức tình báo Mỹ cho biết, họ đã theo dõi chặt chẽ "những nỗ lực kiên trì" của tổ chức này trong việc tìm kiếm giải pháp đối phó UAV kể từ năm 2010. Bản báo cáo còn cho thấy mối lo lắng ngày càng tăng giữa các cơ quan chính phủ Mỹ về quyết tâm al-Qaeda nhằm vô hiệu hóa UAV. Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), al-Qaeda nhận được nguồn tài trợ để phát triển dự án nghiên cứu các thiết bị làm nhiễu, can thiệp tín hiệu GPS và hồng ngoại vốn có nhiệm vụ hỗ trợ UAV xác định mục tiêu. Ngoài ra, al-Qaeda còn có một số dự án khác như phát triển khí cầu quan sát, máy bay mini điều khiển bằng sóng radio hoặc máy bay cánh bằng để theo dõi UAV của Mỹ. Thậm chí, Hội đồng Tư vấn Khoa học Không quân Mỹ cho biết các phiến quân còn có thể sử dụng tia laser và công nghệ dazzler để vô hiệu hóa camera và cảm biến UAV cũng như sử dụng máy thu âm thô sơ để phát hiện UAV.

Theo báo Bưu điện Washington, các nhà nghiên cứu từng chứng minh những nguy cơ trên chẳng phải là lý thuyết suông bởi điểm yếu trong hệ thống UAV không hề phức tạp hay bí mật, trong khi al-Qaeda có khả năng thu hút các kỹ sư và những nhà khoa học được đào tạo bài bản. Trong một báo cáo cách đây hai năm, Hội đồng Tư vấn Khoa học Không quân Mỹ từng cảnh báo rằng "kẻ thù của Mỹ ở các nước như Afghanistan ngày càng có khả năng đe dọa các hoạt động UAV với những biện pháp không hề tốn kém". Cho đến năm ngoái, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Texas (Mỹ) đã chứng minh cho Bộ An ninh Nội địa thấy rằng có thể chiếm quyền kiểm soát một máy bay dân sự cỡ nhỏ bằng cách giả mạo tín hiệu GPS chỉ với dụng cụ đơn giản như máy truyền tín hiệu mặt đất.

VI VI (Theo Washington Post)

Chia sẻ bài viết