04/03/2013 - 08:46

Ai Cập: Bạo lực lan rộng ra ngoài Thủ đô Cairo

Các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra tại các thành phố xung quanh Thủ đô Cairo của Ai Cập hôm 2-3 giữa lúc những nhà hoạt động lên tiếng cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực "quá mức" và giẫm đạp lên những người biểu tình, theo hãng tin Mỹ AP.

Thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết một người biểu tình đã thiệt mạng trong khi hàng chục người khác bị thương trước buổi sáng hôm 2-3 tại thành phố Mansoura, nơi đã chứng kiến hơn 400 người tập trung biểu tình bên ngoài văn phòng hội đồng địa phương. Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ trước khi phong tỏa một con đường chính và ném bom xăng vào cơ quan này. Phía cảnh sát đã buộc sử dụng hơi cay và bắn chỉ thiên nhằm ngăn cản dòng người quá khích.

 Tình hình an ninh căng thẳng tại Ai Cập.
Ảnh: theweek

Hãng tin AP dẫn lời các nhà hoạt động cho biết một người biểu tình 35 tuổi đã thiệt mạng khi bị một chiếc xe bọc thép của cảnh sát "cán" lên người khi xảy ra đụng độ. Bộ Nội vụ cho rằng cái chết của người thanh niên trên chỉ là "một tai nạn".

Trong khi đó tại Port Said, AP cho biết một xe cảnh sát đã bắn chỉ thiên và trúng phải 5 người biểu tình khi họ đang phong tỏa một con đường chính tại đây. Sau đó, một số xe cảnh sát ở gần đó đã bị những người biểu tình phóng hỏa.

Theo Bộ Nội vụ, các cuộc đụng độ giữa hai bên cũng đã khiến 12 cảnh sát bị thương trong khi 28 người biểu tình bị bắt giữ.

Những người biểu tình và phe đối lập cho rằng việc cảnh sát sử dụng bạo lực là bất công và cáo buộc lực lượng an ninh đã "giẫm đạp" lên thi thể người biểu tình. Phe đối lập còn cáo buộc Tổng thống Morsi và tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã "bạo quyền" và cho rằng bạo lực ở Mansoura cũng như những thành phố khác là bằng chứng của "việc loại bỏ người dân trong chính quyền hiện tại".

Bạo lực tại hai thành phố Mansoura và Port Said xảy đến giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có mặt tại Cairo để tìm kiếm lối thoát cho thế bế tắc chính trị tại quốc gia châu Phi này. Theo báo mạng "Al-Masry Al-Youm", tại Cairo tối 2-3, hàng chục người Ai Cập đã tuần hành từ Quảng trường Talaat Harb đến trụ sở Bộ Ngoại giao bên sông Nile để phản đối chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Ai Cập. Họ hô vang khẩu hiệu chống Mỹ vì rằng mục đích chuyến thăm của ông Kerry nhằm hỗ trợ tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và can thiệp vào công việc nội bộ của Ai Cập.

Trong chuyến thăm này, ngoài việc kêu gọi Cairo phải đáp ứng các yêu sách cải cách kinh tế nhằm đảm bảo khoản vay 4,8 tỉ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngoại trưởng John Kerry còn thúc giục Ai Cập cải cách quân sự trong bối cảnh Lầu Năm Góc có khả năng sẽ cắt giảm ngân sách viện trợ cho nước này.

MINH TÂM (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết