06/12/2012 - 10:04

Ai Cập: 100.000 người biểu tình bao vây phủ tổng thống

Người biểu tình tụ tập bên ngoài phủ tổng thống Ai Cập hôm 4-12. Ảnh: AFP 

Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hôm 4-12 phải rời khỏi phủ tổng thống bằng cửa sau, khi khoảng 100.000 người biểu tình bao quanh tòa nhà từ mọi phía. Một số kẻ quá khích đã ném đá vào đoàn xe bảo vệ tổng thống. Dù cảnh sát đã bắn hơi cay, nhưng người biểu tình đã vượt qua hai hàng rào an ninh để tiếp cận tòa nhà, nơi diễn ra các hoạt động nổi dậy lật đổ nhà cựu độc tài Hosni Mubarak hồi năm ngoái. Những người biểu tình còn hô vang khẩu hiệu: "Người dân muốn chính quyền sụp đổ". Theo các nguồn tin y tế, ít nhất 27 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát quanh khu vực phủ tổng thống.

Bên cạnh điểm nóng trên, hàng ngàn người còn tập trung tại Quảng trường Tahrir ở trung tâm Thủ đô Cairo. Tại đây, một liên minh các nhóm đối lập là "Mặt trận giải cứu quốc gia" đã kêu gọi biểu tình ngồi bên ngoài phủ tổng thống và trên khắp cả nước. Hàng trăm nhà báo đã tổ chức tuần hành trước cửa Nghiệp đoàn báo chí phản đối Tuyên bố Hiến pháp và dự thảo hiến pháp. Hơn 10 tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất tại Ai Cập đã cũng tham gia đình bản. Nhiều tờ báo mạng đã ngừng phát tin trong nhiều giờ hoặc chỉ phát các tin tức liên quan tới các cuộc biểu tình của phe đối lập. Ít nhất 5 kênh truyền hình tuyên bố sẽ ngừng phát sóng vào ngày 5-12.

Cũng trong hôm 4-12, các cuộc biểu tình khác cũng nổ ra ở nhiều thị trấn và thành phố trên khắp nước này, trong đó bao gồm những nơi trước giờ chưa từng xảy ra biểu tình. Tại một số địa phương đã diễn ra các vụ đụng độ bạo lực giữa những người phản đối và ủng hộ Tổng thống Morsi. Có 19 người bị thương khi tấn công vào các văn phòng của đảng Tự do và Công lý của phong trào Huynh đệ Hồi giáo tại thành phố Minya bên bờ sông Nile.

Cuộc biểu tình dữ dội lần này có thể nằm ngoài phán đoán của Tổng thống Morsi, bởi trước đó ông nghĩ rằng đã giành thắng lợi quan trọng sau khi Hội đồng Tòa án Tối cao ra lệnh hủy bỏ các quyết định do các thẩm phán cấp thấp hơn yêu cầu đòi hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý để thông qua dự thảo hiến pháp mà các lực lượng đối lập cho là "không tôn trọng các quyền cơ bản và mang tính chất Hồi giáo hóa thể chế chính trị".

Theo các nguồn tin, ông Morsi đã có kế hoạch sớm công bố quyết định nhượng bộ nhằm tránh để đất nước tiếp tục lâm vào hỗn loạn ngày càng tồi tệ thêm.

QUỐC KIỆT (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết