06/02/2013 - 09:35

Afghanistan và Pakistan thiết lập thời điểm hòa đàm với Taliban

Trong tuyên bố chung ngay sau Hội nghị thượng đỉnh 3 bên do Anh chủ trì hôm 4-2, Thủ tướng Anh David Cameron cùng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và người đồng cấp Pakistan Asif Ali Zardari đã nhất trí đưa ra cam kết "thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết" để đạt được thỏa thuận hòa bình với Taliban trong vòng 6 tháng tới.

Thủ tướng Anh Cameron (giữa) cùng Tổng thống Afghanistan Karzai (trái) và người đồng cấp Pakistan Zardari. Ảnh: PA 

Trọng tâm của cuộc thảo luận ba bên tại Thủ đô Luân Đôn là việc thành lập một văn phòng của phiến quân Taliban tại Thủ đô Doha của Qatar để làm cơ sở cho tiến trình hội đàm giữa lực lượng này với Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan. Cuộc họp kết thúc với một thỏa thuận rằng Ngoại trưởng của Afghanistan và Pakistan sẽ gặp lại trong thời gian tới.

Quan chức Afghanistan cho biết, họ hy vọng Taliban sẽ sớm tỏ thái độ sẵn sàng đàm phán với Kabul như điều kiện tiên quyết để mở văn phòng ở Doha. Song, phát ngôn viên Aimal Faizi của ông Karzai cũng nhấn mạnh rằng Kabul muốn văn phòng trên chỉ phục vụ cho các cuộc đàm phán hòa bình chứ không nhằm mục đích mang lại lợi ích hay trở thành cánh tay chính trị của lực lượng nổi dậy.

Đây được xem là động thái mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan, trong bối cảnh lo ngại về một cuộc nội chiến sẽ bùng phát khi liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu rút khỏi quốc gia Nam Á này vào cuối năm 2014 đang ngày một gia tăng. Tuy nhiên, Giám đốc Viện Nghiên cứu vì Hòa bình Pakistan Muhammad Amir Rana cho rằng có rất ít triển vọng về hiệp ước hòa bình với Taliban chỉ trong vòng sáu tháng. Mặc dù vậy, ông Rana cho biết hội nghị đã thành công với nhiều dấu hiệu biểu thị sự tiến bộ trong việc xây dựng mối quan hệ vốn mâu thuẫn từ lâu giữa Pakistan và Afghanistan.

VI VI (Theo WSJ, Telegraph)

Chia sẻ bài viết