05/05/2008 - 08:46

ADB giúp các nước nghèo đối phó với khủng hoảng lương thực

Trẻ em Philippines đi mua gạo trợ giá của chính phủ. Ảnh: AP

(TTXVN)- Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ngày 3-5, tuyên bố sẽ hỗ trợ khẩn cấp giúp các nước nghèo đối phó với tình trạng giá lương thực “leo thang”, đồng thời cảnh báo giá các mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng và có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Madrid (Tây Ban Nha), nơi ban giám đốc ADB sẽ tiến hành cuộc họp hàng năm vào hôm nay 5-5, ông Haruhiko Kuroda, Chủ tịch ngân hàng này, cho biết khoản hỗ trợ trên sẽ được thực hiện dưới hình thức cho vay lãi suất thấp, mục tiêu là những nước chịu tác động nghiêm trọng nhất từ cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay. Chưa công bố con số cụ thể, song ông Kuroda tiết lộ số lượng cho vay là “đáng kể”.

Theo một báo cáo của ADB, giá lương thực tăng đồng nghĩa với lạm phát tăng, dẫn đến giảm tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Nếu các chính phủ tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát thì điều này có thể dẫn đến giảm cầu, khiến kinh tế phát triển chậm lại. Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát giá lương thực, như hạn chế hoặc cấm xuất khẩu gạo, chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung và làm gia tăng cuộc khủng hoảng giá. Theo ông Kuroda, sự can thiệp nhằm bảo vệ quyền có lương thực của người nghèo cũng sẽ có hiệu quả làm giảm nhẹ tác động từ việc giá lương thực tăng cao.

Chủ tịch ADB không ủng hộ ý tưởng của Thái Lan đề xuất thành lập một cartel xuất khẩu gạo theo mô hình Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với lý do nên để các lực lượng thị trường hoạt động tự do.

Châu Á chiếm 2/3 tỷ lệ người nghèo trên thế giới. Người nghèo ở châu Á dễ bị tác động nhất trước việc giá lương thực tăng, do 60% chi tiêu của họ dành cho lương thực.

Chia sẻ bài viết