05/07/2014 - 15:18

23g ngày 5-7, sân Estadio Nacional, Argentina - Bỉ
Tango nhấn chìm "quỷ đỏ"?

Đội tuyển Bỉ đã hoàn thành mục tiêu dự giải: vào đến tứ kết World Cup năm nay. "Quỷ đỏ" càng thi đấu càng hay. Thành công của Bỉ không chỉ do trong đội hình của họ có những ngôi sao đang thi đấu ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu mà còn bởi tinh thần đoàn kết và nhất là tài dụng binh của HLV M. Wilmots. Chính những thay đổi nhân sự, chiến thuật phù hợp của ông Wilmots đã giúp đội nhà giành 3 trận thắng tuyệt đối và thắng Mỹ 2-1 để vào tứ kết.

Trong khi đó, mặc dù con đường đến tứ kết khá khó nhọc nhưng so với Bỉ, đội tuyển Argentina vẫn được đánh giá là đội "cửa trên". Dưới thời HLV Sabella, Argentina thiên về lối đá thực dụng, lấy kết quả làm mục đích cuối cùng. Trong đội hình của Sabella có những cá nhân kiệt xuất biết tỏa sáng đúng thời khắc quyết định để chiến thắng. Messi, Higuain, Di Maria,… là những cá nhân như như vậy. Hàng tấn công của Argentina được xếp vào loại "khủng", có khả năng tạo thế trận áp đảo. Tuy nhiên, qua các trận đấu gần đây, những vũ công Tango cũng đã bộc lộ rất nhiều sơ hở trong phòng thủ. Các tiền vệ chưa có sự hỗ trợ cần thiết cho hậu vệ trong tổ chức phòng ngự nên khoảng trống giữa hai tuyến thường bị đối phương khai thác. Hơn nữa, sự vắng mặt của hậu vệ kỳ cựu Rojo (do bị thẻ), càng làm cho tuyến phòng ngự của Argentina thêm khó khăn. Điểm yếu này sẽ được thầy trò HLV M. Wilmots khai thác bằng lối chơi "ru ngủ" bởi kinh nghiệm cho thấy trước các đấu thủ có hàng tấn công mạnh, "quỷ đỏ" tổ chức phòng ngự chặt chẽ để hạn chế tối đa sức ép và chờ cơ hội cho các chân sút có tốc độ, kỹ thuật cao, như Bruyne, Lukaku đột phá khung thành đối phương.

Mặc dù thường xuyên bị cầu thủ đối phương "chăm sóc" đặc biệt, nhưng mỗi khi có cơ hội là Messi (10-Argentina) ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng.

Mặc dù đã hoàn thành mục tiêu đề ra cho World Cup 2014 nhưng không có nghĩa là "quỷ đỏ" hết khát vọng chiến thắng. Trận đấu tối nay, Bỉ sẽ nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn. Với lứa cầu thủ đang độ chín và tài cầm quân của M. Wilmots, nếu thi đấu ổn định, Bỉ cũng có thể ghi bàn vào lưới Argentina. Điểm mấu chốt của trận đấu là "quỷ đỏ" có bắt chặt và cô lập được Messi- cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của HLV Sabella- hay không. Cô lập được Messi, Bỉ sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện dễ bởi ở những trận đấu trước, dù bị cầu thủ đối phương "chăm sóc" rất đặc biệt, nhưng chỉ cần một phút tỏa sáng là cầu thủ mang áo số 10 này ghi bàn, hoặc có đường chuyền quyết định để đồng đội giải quyết trận đấu.

Xét về thực lực cầu thủ, thành tích thi đấu quốc tế, đội tuyển Bỉ không được đánh giá cao bằng đội tuyển Argentina. 28 năm trước, tại Mexico 86, đội tuyển Argentina đã buộc đội tuyển Bỉ phải dừng bước ở trận bán kết. Tối nay, nhiều khả năng, Argentina lại buộc Bỉ phải ngậm ngùi chia tay World Cup ở tứ kết.

Dự đoán: Argentina thắng 2-1.

QUANG KHUÊ

Chia sẻ bài viết