06/10/2009 - 08:00

14 phòng xét nghiệm trên cả nước được cấp phép chẩn đoán xác định vi-rút cúm A (H1N1)

* Ghi nhận thêm 46 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1), 2 trường hợp tử vong
* TP CẦN THƠ: Nhiều ngày chưa ghi nhận thêm trường hợp nghi nhiễm cúm A (H1N1)

Theo Cục y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế: ngày 5-10, Việt Nam đã ghi nhận thêm 46 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1), có 2 trường hợp tử vong. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam, 29 tuổi, thường trú tại 1/8/67/9 khu phố 4, phường Tân Thới Nhì, quận 12 (thành phố Hồ Chí Minh), có tiền sử phẫu thuật tạo hình van tim, trước khi nhập viện 1 tuần xuất hiện sốt, chảy nước mũi, mệt mỏi, ở nhà điều trị nhưng không đỡ. Ngày 26-9, bệnh nhân nhập viện tim thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng sốt, ho nhiều, mệt mỏi, khó thở. Tại đây bệnh nhân được hồi sức tích cực, điều trị suy tim và uống Tamiflu. Trong quá trình điều trị, bệnh tiến triển nặng và bệnh nhân tử vong lúc 14g10 phút ngày 2-10 với chẩn đoán suy tim độ IV không hồi phục, suy đa phủ tạng/hẹp hở van động mạch chủ nặng, hẹp hở van hai lá tái phát, tăng áp động mạch phổi nặng; Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 45 tuổi, địa chỉ 75 Phú Vinh 2, phường Phú Sơn (Thanh Hóa). Trước khi nhập viện 11 ngày bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ở nhà tự điều trị bằng thuốc đông y nhưng không đỡ. Ngày 20-9, bệnh nhân đến nhập khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng khó thở nhiều, ho, khạc đờm lẫn máu, da xanh niêm mạc nhợt và được chẩn đoán: Sốc nhiễm trùng đường hô hấp/Viêm phổi nặng không loại trừ lao phổi. Do bệnh diễn biến nặng nên gia đình bệnh nhân xin về nhà và tử vong vào hồi 10h30' ngày 21-9.

Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 5-10-2009, Việt Nam đã ghi nhận 9.608 trường hợp dương tính, 20 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 8.481, các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

* Ngày 5-10, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định công nhận 14 phòng xét nghiệm được phép chẩn đoán xác định vi-rút cúm A (H1N1) trên toàn quốc.

Cụ thể, khu vực phía Bắc có 7 phòng xét nghiệm của các đơn vị: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia; Bệnh viện Nhi Trung ương; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa; Đại học Y Thái Bình; Bệnh viện 198 Bộ Công an. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 3 phòng xét nghiệm của các đơn vị: Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; Viện Pasteur Nha Trang; Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế. Khu vực miền Nam có 4 phòng xét nghiệm của các đơn vị: Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Nhi đồng 1; Bệnh viện Nhi đồng 2.

Các phòng xét nghiệm khác có hệ thống PCR đang hoàn thiện để được phép chẩn đoán xác định vi-rút cúm A (H1N1), tăng cơ hội phát hiện bệnh sớm, chữa trị kịp thời cho bệnh nhân.

* Báo cáo của ngành Y tế TP Cần Thơ cho thấy tình hình dịch cúm A (H1N1) đang có chiều hướng tạm lắng. Đã 5 ngày qua (từ ngày 1 đến 5-10) các bệnh viện trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận thêm trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm A (H1N1) phải điều trị bằng Tamiflu. Ngày 5-10-2009, chỉ còn 1 bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Như vậy, đến chiều ngày 5-10-2009, tại TP Cần Thơ số ca nhiễm cúm A (H1N1) vẫn ở số 48 ca và 8 trường học có học sinh nhiễm cúm A (H1N1) với 27 học sinh nhiễm bệnh. Trong đó, 47 trường hợp đã khỏi bệnh, xuất viện, chưa có trường hợp tử vong.

NGỌC ANH (TTXVN)-B. TÂM

Chia sẻ bài viết