04/01/2012 - 14:45

12.000 người chết vì bạo lực ma túy ở Mexico năm 2011

Lực lượng an ninh Mexico trong một chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy ở Tijuana.
Ảnh: Globe

Khoảng 12.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến ma túy tại Mexico chỉ riêng hồi năm ngoái, và tổng cộng có khoảng 50.000 người đã bị giết kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon khởi động chiến dịch sử dụng quân đội trấn áp tội phạm có tổ chức.

Theo thống kê của nhật báo Reforma, năm ngoái đã xảy ra 12.539 vụ giết người liên quan đến ma túy, tăng 6,3% so với năm trước đó, và bạo lực có khuynh hướng ngày càng dã man hơn khi có tới gần 600 vụ chặt đầu và hơn 1.000 vụ tra tấn.

Chính phủ Mexico cho biết 15.273 người đã bị sát hại vào năm 2010, và đây là năm đẫm máu nhất kể từ khi ông Calderon triển khai hàng chục ngàn binh sĩ vào cuộc chiến khó khăn này.

Phát ngôn viên của văn phòng tổng chưởng lý Mexico nói rằng chính phủ sẽ công bố số liệu chính thức của năm 2011 vào nửa đầu tháng 1-2012.

LÃNH VÂN (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết