02/05/2008 - 22:10

10 ĐTDĐ “thân thiện” với túi tiền

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa chọn ra 10 mẫu điện thoại di động phù hợp với thu nhập của đại đa số người sử dụng, có giá bán từ 20 USD đến dưới 100 USD.

1. 1200

- Nhà sản xuất: Nokia

- Giá: 55 USD

Nokia tích hợp rất nhiều tính năng vào chú “dế” 55 USD này, bao gồm đèn pin (phòng khi mất điện), danh bạ hỗ trợ cùng lúc nhiều người sử dụng, chương trình theo dõi thời gian cuộc gọi để quản lý cước phí và bàn phím chống bụi.

Một nhược điểm: Màn hình chỉ có 2 màu trắng - đen. Sản phẩm nhắm đến các thị trường mới nổi như châu Phi, Trung Quốc và Ấn Độ. Phiên bản màn hình màu có giá cao hơn 9 USD nhưng chỉ có ở Bắc Mỹ.

2. 1680 Classic

- Nhà sản xuất: Nokia

- Giá: 80 USD

Điện thoại giá rẻ ngày càng bổ sung thêm nhiều tính năng hấp dẫn như camera số, kết nối Internet và e-mail. 1680 Classic là chiếc di động camera có giá “mềm” nhất của Nokia. Danh bạ có thể lưu 1.000 số điện thoại, cho phép nhiều người dùng chung. Ở châu Á, sản phẩm còn có cả tự điển Anh - Hoa.

3. 7070 Prism

- Nhà sản xuất: Nokia

- Giá 80 USD

Tại nhiều thị trường mới nổi, người mua quan tâm nhiều tới thiết kế và “đẳng cấp” phản ánh qua chiếc điện thoại của họ, theo Heikki Koivu - giám đốc sản phẩm của Nokia. Chiếc 7070 Prism mỏng và bóng loáng làm hài lòng những người muốn sở hữu mobile hợp mốt. Sản phẩm có những tính năng thiết thực như máy tính, dịch vụ dữ liệu và danh bạ lớn cũng như chương trình quản lý cuộc gọi. Mặc dù chỉ dành cho thị trường châu Á và Mỹ La-tinh nhưng Nokia cho biết Prism cuối cùng có thể “bay” đến Mỹ.

4. B100

- Nhà sản xuất: Samsung

- Giá: 43 USD

Chiếc điện thoại Samsung này là sự chọn lựa của những người không có điều kiện sạc pin. Máy có thể hoạt động suốt 450 giờ ở chế độ chờ, và cho phép đàm thoại liên tục trong 9 giờ. Người dùng có thể chơi game, sử dụng máy tính, đồng hồ báo thức và chương trình sẽ gửi tin nhắn “SOS” đến những người dùng khác trong trường hợp gặp sự cố.

5. C188

- Nhà sản xuất: Samsung

- Giá: Xấp xỉ 50 USD

Mẫu “dế” này mang đến cho người dùng Trung Quốc một loạt tính năng cơ bản như màn hình màu, đàm thoại rảnh tay, truy cập dữ liệu và pin khá tốt.

6. W230

- Nhà sản xuất: Motorola

- Giá: 50 USD-100 USD tùy từng khu vực

Điện thoại giá rẻ thậm chí cũng có thể chơi nhạc MP3. Chiếc Motorola này hiện có Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Á, Pháp, Đức, Nga và Nam Phi là một ví dụ. Người xài có thể lưu bài hát trên card nhớ rời hoặc dùng máy để nghe đài FM. W230 có nhiều kiểu vỏ màu thời trang và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ châu Phi và Nam Á.

7. W270

- Nhà sản xuất: Motorola

- Giá: 50 USD-100 USD tùy từng vùng

Những người chuộng điện thoại kiểu “vỏ sò” có thể chọn W270 - hiện có ở Ấn Độ, Hồng Công, Đài Loan, Brazil, và sẽ sớm có mặt ở Trung Quốc và Tây Ban Nha. Giống như hầu hết các sản phẩm Motorola, máy có tích hợp công nghệ “CrystalTalk” để hạn chế tiếng ồn nền, thích hợp dùng nơi ồn ào, giao thông đông đúc. Là tính năng dựa trên phần mềm, CrystalTalk “đem lại giá trị nhưng không “đội” thêm chi phí cho điện thoại”, Steve Lalla - phó chủ tịch của Motorola cho biết.

8. W1616

- Nhà sản xuất: Motorola

- Giá: 50 USD-100 USD tùy từng khu vực

Gửi tin nhắn là mảng kinh doanh lớn ở các thị trường đang nổi. Chú “dế” mỏng này, nhắm đến thị trường Đông Á, có thể lưu đến 750 tin nhắn. Để hấp dẫn giới yêu nhạc, máy có tích hợp radio nghe đài FM và 35 kiểu nhạc chuông khác nhau. Mẫu máy tương tự nhưng đắt hơi một chút, 181, có màn hình màu sẽ sớm có mặt ở Ấn Độ, Hy Lạp, Đức và khu vực Đông Á.

9. Flare

- Nhà sản xuất: LG

- Giá 29,99 USD

Sản phẩm chỉ có ở Mỹ với các tính năng: truy cập web, kết nối Bluetooth, và quay số bằng giọng nói.

10. 1900

- Nhà sản xuất: Hop-on

- Giá: khoảng 20 USD

Hãng Hop-on ở California (Mỹ) nói sản phẩm của họ, thiếu màn hình nhưng có bàn phím cơ bản, là chiếc điện thoại rảnh tay dùng trong trường hợp khẩn cấp (có phím tắt 911 - số điện thoại khẩn cấp ở Mỹ).

ĐÔNG NGUYÊN (Theo Forbes)

Chia sẻ bài viết