27/03/2018 - 07:38

[Vĩnh Thạnh] Tập trung đầu tư hạ tầng phát triển nông thôn 

Xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là giải pháp quan trọng để thay đổi  diện mạo nông thôn, đáp ứng tốt nhu cầu dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế gia đình, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương, huyện Vĩnh Thạnh luôn quan tâm tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn có trọng tâm, trọng điểm...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy  Cần Thơ  (bên phải) và lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, tham quan trường học đạt chuẩn quốc gia tại huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: HÀ VĂN
Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy  Cần Thơ  (bên phải) và lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, tham quan trường học đạt chuẩn quốc gia tại huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: HÀ VĂN

Mới đây, người dân ở ấp Qui Lân 2, xã Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh) vui mừng, phấn khởi, bởi UBND xã vừa xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh Ranh, nối liền giao thông với xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đây là cây cầu giao thông nối liền tuyến đường chính của 2 địa phương, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và mất an toàn giao thông. UBND xã Thạnh Quới đầu tư xây dựng cầu bê tông, cốt thép rộng 4m, dài 28m thay thế cho cầu sắt cũ, nhỏ hẹp trước đây. Tổng kinh phí xây dựng trên 492,6 triệu đồng (trong đó ngân sách địa phương đầu tư 479,82 triệu đồng, nhân dân đóng góp 12,82 triệu đồng).  Công trình đưa vào sử dụng phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.Ông Trần Văn Nam, ngụ xã Thạnh Quới, cho biết: “Nhiều năm trước, cầu Kênh Ranh được chính quyền địa phương xây dựng. Nhưng, do phương tiện giao thông ngày càng phát triển và thường xuyên đi lại nên xuống cấp nhanh, ảnh hưởng đến lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Khi chính quyền địa phương và huyện Vĩnh Thạnh đầu tư kinh phí xây dựng cầu mới thì bà con địa phương vui mừng và đóng góp chi phí, ngày công để xây dựng. Từ khi cầu Kênh Ranh đưa vào sử dụng, chúng tôi mừng lắm, vì cầu nối liền giao thông, giúp người dân trao đổi hàng hóa, bảo đảm an toàn giao thông, phát triển kinh tế gia đình...”.

Từ nguồn ngân sách, huyện Vĩnh Thạnh đã đầu tư xây dựng nhiều công trình thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân huyện nhà. Nhiều phụ huynh và học sinh ở xã Vĩnh Bình rất  phấn khởi, bởi Trường THCS Vĩnh Bình được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2017-2018. Chị Nguyễn Thị Thanh Dung, ở ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, bộc bạch: “Trước đây, con em địa phương đều học nhờ ở các trường thuộc xã Vĩnh Trinh hay ở phường Thới Thuận, Trung Nhứt thuộc quận Thốt Nốt. Nay có ngôi trường mới khang trang các em  học tập khá thuận tiện. Chúng tôi vui mừng lắm, vì từ nay không còn cảnh phập phồng lo sợ khi con đi học đường xa, ở các xã lân cận”. Trường THCS Vĩnh Bình được xây dựng tại ấp Vĩnh Nhuận, với diện tích 11.000m2, quy mô 1 trệt 1 lầu, tổng kinh phí xây dựng hơn 14,6 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách huyện đầu tư. Trường có 8 phòng học và 9 phòng chức năng, diện tích theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Nguyễn Văn Liếng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, nhưng UBND huyện Vĩnh Thạnh đã quan tâm đầu tư cho xã Vĩnh Bình xây dựng trường THCS để tạo điều kiện học tập tốt cho con em tại địa phương. Thời gian tới, ngành giáo dục huyện Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị để Trường THCS Vĩnh Bình từng bước hoàn thiện và được công nhận đạt chuẩn quốc gia”.

Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh, năm qua đã hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, công trình huy động sức dân cùng tham gia thực hiện. Địa phương đã khởi công mới 12 công trình, như: Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Bình, Thạnh Mỹ; nhà thông tin các ấp xã Vĩnh Bình, Thạnh Lộc, Thạnh Mỹ; Trường Tiểu học Thạnh Mỹ 1, thị trấn Thạnh An 1, Mầm non Thạnh Mỹ, Mẫu giáo Thạnh Lộc... Nghiệm thu đưa vào sử dụng 15 công trình, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 106 công trình. Đến cuối năm 2017, huyện đã giải ngân đạt 98% kế hoạch xây dựng cơ bản. Ngoài ra, địa phương còn huy động sức dân (theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm) đã xây dựng mặt cứng giao thông nông thôn được 24.299m đường, đạt trên 108% kế hoạch... Năm 2018, Vĩnh Thạnh có kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 112,093 tỉ đồng. Qua đó địa phương đã lập danh mục và phê duyệt các dự án, công trình triển khai thực hiện trong năm 2018. Riêng, những tháng đầu năm 2018, Vĩnh Thạnh đã giải ngân đạt gần 20% kế hoạch; thực hiện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 7 công trình: trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh; hạng mục: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn; Trường mẫu giáo Thạnh Lộc 1; Trường tiểu học Vĩnh Trinh 1...

Ông Võ Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “UBND huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án huyện, các chủ đầu tư tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; khẩn trương hoàn thành hồ sơ các công trình khởi công mới 2018; tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân công trình, phấn đấu giải ngân đạt từ 25% kế hoạch vào cuối tháng 3 này. Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, hội đoàn thể và các xã, thị trấn tăng cường vận động nhân dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ địa phương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các cầu, đường giao thông trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực cần phát huy và nhân rộng thời gian tới...”.

HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết