11/07/2012 - 22:00

“Taliban không thể chiến thắng trong cuộc chiến ở Afghanistan”

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí New Statesman (Anh) do cựu đặc phái viên Liên Hiệp Quốc ở Thủ đô Kabul Michael Semple thực hiện, một trong những chỉ huy cao cấp nhất của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban thừa nhận rằng lực lượng phiến quân khó có thể khả năng giành thắng lợi trong cuộc chiến tại Afghanistan và bắt buộc họ phải tìm kiếm sự thỏa hiệp với các thế lực chính trị khác là không thể và mục tiêu giành lại Thủ đô Kabul là “quá xa vời”.

Mặc dù tờ New Statesman không xác định là ai, nhưng nhân vật trên được đề cập với tên gọi Mawlvi, có quan hệ thân cận với giới lãnh đạo Taliban và được mô tả như một cựu chiến binh từng là tù nhân của Mỹ ở nhà tù Guantanamo. Mawlvi cho rằng, “việc lực lượng Taliban chiếm giữ Kabul là một viễn cảnh rất xa vời, rằng bất kỳ thủ lĩnh nào nuôi hy vọng tái chiếm Kabul là một phạm sai lầm hết sức nghiêm trọng. Theo Mawlvi, bản thân các thủ lĩnh Taliban cũng biết rõ họ không thể chiếm ưu thế so với đối phương, dù họ không dám công khai nói ra sợ làm nhụt chí các chiến binh. Ngoài ra, nhân vật này còn cho hay có ít nhất 70% chiến binh Taliban bất đồng với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và họ luôn xem tổ chức này là một kẻ “quấy rối”. “Thật sự mà nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước cái chết của ông “trùm” al-Qaeda Osama bin Laden bởi qua các sách lược của mình, ông ta đã phá hủy Afghanistan” - Mawlvi nhận định. Tuy nhiên, Mawlvi cũng chỉ trích gay gắt Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vì cho rằng ông này là con rối của người Mỹ.

VI VI (Theo The Guardian)

Chia sẻ bài viết