27/02/2008 - 22:02

“Sức mạnh” của sợi tóc

 Ảnh: AFP 

Chỉ cần một sợi tóc người ta có thể vẽ ra sơ đồ hoạt động của một người trên toàn nước Mỹ. Biện pháp xét nghiệm mới này trở thành “cánh tay đắc lực” cho cảnh sát Mỹ trong công tác kiểm tra chứng cớ ngoại phạm và nhận dạng nạn nhân.

Sử dụng các mẫu nước máy và những sợi tóc còn sót lại tại các tiệm tóc trên toàn nước Mỹ, các nhà nghiên cứu Đại học Utah phát hiện ra sự khác nhau đáng kể về mặt hóa học giữa các sợi tóc, có thể được coi như sự đánh dấu về địa lý. “Khi bạn ăn hay uống thứ gì, chất đó đều có trong tóc của bạn”, Thure Cerling, đồng tác giả của nghiên cứu đăng trên Tập kỷ yếu của Viện Hàn Lâm khoa học Mỹ số ra ngày 25-2, cho biết. Theo các chuyên gia, 85% biến đổi về mức độ các chất đồng vị hyđrô và ôxy có trong tóc người là do tác động của các biến đổi trong nguồn nước uống ở nơi mà họ sống. Chính vì vậy, một sợi tóc có thể giúp tìm ra nơi ở của một người trong những tuần gần đây, hoặc thậm chí nhiều năm trước, phụ thuộc vào độ dài của tóc và thời gian tóc mọc.

Từ các mẫu nước và tóc, người ta đã tạo ra bản đồ mã màu cho thấy tỷ lệ các chất đồng vị hyđrô và ôxy trong tóc biến đổi như thế nào ở những vùng khác nhau trên toàn nước Mỹ. Các bản đồ tuy không thể chỉ ra địa điểm chính xác, nhưng có thể được dùng để nhận dạng khu vực địa lý chung và từng hỗ trợ nhận dạng thành công nạn nhân trong vụ giết người ở bang Utah năm 2000.

Công nghệ trên cũng hỗ trợ tích cực cho ngành y, giúp bác sĩ phát hiện sớm những bệnh liên quan tới chế độ ăn uống. Giới khảo cổ có thể vui mừng vì có thể xác định được nguồn gốc của người hoặc động vật từ xa xưa chỉ qua một sợi tóc.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết